
Sáng 29-8, đông đảo người dân mua sắm tại siêu thị Emart đường Phan Văn Trị. Tại đây, nguồn cung trái cây trong nước và ngoại nhập rất dồi dào, nhiều loại giảm giá 10-20% - Ảnh: N.TRÍ
Ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, các trung tâm thương mại, siêu thị tại TP.HCM đón người dân đến vui chơi, ăn uống và mua sắm.
Chủ động lên kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ lễ, nhiều siêu thị đã tăng mạnh lượng hàng, một số nhóm lượng tăng 130%- 200% so với ngày thường, đảm bảo giá cả bình ổn.
Người dân chọn vui chơi tại chỗ, săn hàng khuyến mãi
Sáng ngày 29-8, ghi nhận tại siêu thị Emart trên đường Phan Văn Trị (TP.HCM), khung cảnh mua sắm đã khá nhộn nhịp. Nhiều ngành hàng như thời trang, đồ khô, rau củ, trái cây... trở nên bắt mắt nhờ sắc đỏ vàng của những bảng giảm giá mọc lên khắp nơi, và hàng hóa đầy ắp các quầy.
Bà Trần Thị Hiền (phường Bình Thạnh) hào hứng dẫn cả gia đình đi Emart Phan Văn Trị (TP.HCM) để mua sắm và ăn uống. Đang đẩy cả xe hàng đầy ra quầy tính tiền, bà Hiền khoe đã mạnh tay chi hơn 1,5 triệu đồng để mua hàng hóa, chủ yếu là thực phẩm để phục vụ cho mấy ngày lễ.
"Thịt, cá, rau củ, trái cây, nước giải khát, quần áo... đều được khuyến mãi khá nhiều, có loại khuyến mãi từ 20-50%, có loại "mua 1 tặng 1"... nên tôi ưu tiên mua hàng giảm giá là chính. Lễ ở nhà và loanh quanh vui chơi ở TP.HCM thôi nên tiêu thụ chắc cũng nhiều. Lễ mà, phải no bụng chứ", bà Hiền hài hước.
Tương tự, không chọn đi du lịch trong kỳ nghỉ 2-9 vì ngại cảnh đông đúc và chi phí tăng cao, chị Mai Ngọc Mai (phường Hóc Môn) quyết định cùng gia đình ở lại thành phố. Sáng cuối tuần, cả nhà thong thả đến trung tâm thương mại, vừa vui chơi vừa mua sắm.
Trong ngày đầu kỳ nghỉ, cả nhà thong thả đến trung tâm thương mại, sau khi dùng bữa và cho con vui chơi, chị Mai cho biết gia đình dự định mua thêm thịt, rau, trái cây để chuẩn bị cho những bữa ăn, tụ tập họ hàng, bạn bè trong những ngày nghỉ còn lại.

Các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn (gà rán, heo quay, bánh mì, cơm cuộn...) thu hút khá nhiều khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh: N.TRÍ
"Được nghỉ dài ngày nhưng ở lại thành phố cũng có cái hay, đường sá thoáng hơn, các khu vui chơi, trung tâm thương mại lại có nhiều chương trình khuyến mãi. Gia đình tôi chủ yếu đi ăn, cho con đi sở thú, tận hưởng không khí lễ là vui rồi", chị Mai nói.
Trong khi đó, anh Trần Minh Tuấn (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Đức Nhuận) cho biết nhóm bạn có nhiều người vẫn phải đi làm ngày thứ hai do không được nghỉ theo phương án hoán đổi. Vì vậy, cả nhóm không lên kế hoạch đi xa trong kỳ nghỉ này.
Thay vào đó, những ngày nghỉ trở thành dịp để nhóm bạn gặp gỡ, cà phê, ăn uống, xem phim và mua sắm tại thành phố. "Chúng tôi dự tính đi xem bộ phim đang hot "nghỉ hè gặp nghỉ hưu" ở trung tâm thương mại, rồi kiếm quán cà phê chụp ảnh, đi chơi với nhau. Dành thời gian cho nhau là vui rồi", anh Tuấn nói.
Dù khách bắt đầu đông lên trong ngày đầu kỳ nghỉ nhưng qua ghi nhận, lượng khách không đồng đều tại các khung giờ, các địa điểm vui chơi và mua sắm.
Cụ thể, tại Gigamall Phạm Văn Đồng, khách chủ yếu tập trung nhiều hơn vào khung giờ trưa, và ưu tiên dùng các dịch vụ ăn uống, còn lại nhiều quầy hàng kinh doanh thời trang còn vắng khách. Tương tự, dù áp dụng khuyến mãi lớn nhưng lượng khách không đồng đều các siêu thị.
Siêu thị đua tăng khuyến mãi, nguồn hàng thiết yếu luôn sẵn sàng cho cao điểm
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Thụy Trúc Ngữ - Giám đốc marketing Vạn Hạnh Mall - cho biết trong kỳ nghỉ lễ, trung tâm ghi nhận nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân tăng, đặc biệt khi kỳ nghỉ 2-9 trùng với những ngày cuối của kỳ nghỉ hè.
Trung tâm đã trang trí cờ hoa, kết hợp chủ đề Trung thu để tạo thêm không khí lễ hội và kỳ vọng lượng khách tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, đại diện Lotte Mart nhận định xu hướng tiêu dùng dịp lễ vẫn nghiêng về các sản phẩm thiết yếu, chất lượng, tiện lợi và an toàn, trong khi người mua thận trọng hơn với các mặt hàng không thiết yếu.
Giá cả tiếp tục là yếu tố được cân nhắc kỹ. Người tiêu dùng có xu hướng so sánh và ưu tiên những sản phẩm có mức giá hợp lý hoặc đang có ưu đãi.

Sáng 29-8, giày dép, quần áo tại nhiều quầy hàng ở một trung tâm thương mại tại TP.HCM áp dụng giảm giá 10-50% - Ảnh: N.TRÍ
Đáng chú ý, giá trị giỏ hàng có xu hướng tăng ở nhóm hàng thiết yếu nhưng giảm ở nhóm hàng xa xỉ. Theo đại diện hệ thống, điều này cho thấy dù kỳ nghỉ kéo dài tạo thêm nhu cầu mua sắm, người tiêu dùng vẫn kiểm soát chi tiêu và tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày.
Để kích cầu trong dịp lễ, LotteMart triển khai nhiều chương trình giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1". Một số thực phẩm được giảm giá như gà quay nguyên con còn 139.000 đồng/con, gù hoa bò Úc 250g còn 99.000 đồng/khay. Hệ thống cũng tăng cường nguồn hàng, nhân sự phục vụ và kênh mua sắm trực tuyến trong những ngày cao điểm.
Tương tự, Saigon Co.op xác định giai đoạn 31-8 đến 2-9 là cao điểm mua sắm, tập trung các chương trình giảm giá, mua nhiều giá tốt và ưu đãi thành viên. Một số chương trình như cộng 29 điểm với hóa đơn từ 200.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, cùng các ưu đãi cho nhóm thực phẩm và hàng nhãn riêng.
Theo ghi nhận tại các siêu thị, cơ cấu hàng hóa cho dịp lễ được mở rộng với các sản phẩm phục vụ nhu cầu nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình như cá hồi nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, thịt và thủy hải sản đông lạnh cao cấp, thủy hải sản đặc sản vùng miền, trái cây đặc sản vùng miền và trái cây nhập khẩu.
Đại diện hệ thống WinMart/WinMart+/WiN cho biết đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa và phối hợp với nhà cung cấp từ 2 tháng trước lễ, trên cơ sở dự báo sức mua theo từng khu vực. Cụ thể, đơn vị đã chủ động phối hợp với các nhà cung cấp lớn, đơn vị sản xuất, hợp tác xã… để chủ động nguồn hàng từ gốc và giữ giá cả ổn định. Dịp này, hệ thống WinMart tổ chức chương trình ưu đãi như giảm giá sâu, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1...
Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Ngành hàng WinMart cho biết ngoài tăng nguồn cung, đã phối hợp với các nhà cung cấp lên kế hoạch sản lượng, lịch giao hàng và phương án bổ sung hàng trong thời gian cao điểm, đặc biệt trong các ngày từ 29-8 đến 2-9. Đối với một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, lượng cung ứng hàng hóa dự kiến tăng 130% - 200% so với ngày thường.
Dự báo sức mua tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu tiêu dùng thường tập trung vào các sản phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan và dã ngoại. Dựa trên dữ liệu tiêu dùng và xu hướng mua sắm, chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce dự báo nhu cầu tăng ở các nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu.
Bên cạnh đó, các mặt hàng như xúc xích, thịt nguội, kem, sữa chua, sữa tươi, bánh kẹo, mì, thực phẩm khô, gia vị, nước giải khát, bia và nước khoáng cũng được kỳ vọng ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn trong dịp lễ. Tuy nhiên, thay vì chi tiêu mạnh tay, người tiêu dùng đang có xu hướng mua những gì cần, chọn sản phẩm có chất lượng và tranh thủ khuyến mãi để tối ưu chi phí.

Đầu ngày 29-8, các sản phẩm tươi sống cũng đã được các siêu thị, cửa hàng tại TP.HCM tăng cường mạnh lên quầy kệ để phục vụ người dân - Ảnh: N.TRÍ

Sáng 29-8, nhân viên siêu thị Emart trên đường Phan Văn Trị tăng mạnh lượng hàng thực phẩm khô (mì tôm, bún, phở...) lên các quầy kệ. Nguồn hàng dồi dào, lượng khách mua sắm cũng khá đông - Ảnh: N.TRÍ.

Các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM áp dụng khá nhiều chương trình khuyến mãi chodịp lễ. Tuy vậy, sức mua hiện tập trung nhiều ở ngành hàng thực phẩm, đồ chế biến sẵn - Ảnh: N.TRÍ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận