
Chai nhựa được thu gom, ép kiện và chuẩn bị đưa vào quy trình tái chế - Ảnh: D.T.
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), kim ngạch xuất khẩu ngành nhựa năm 2000 chỉ đạt khoảng 200 triệu USD, nhưng đến năm 2024 đã cán mốc gần 10 tỉ USD, đưa nhựa trở thành một trong 10 ngành xuất khẩu lớn nhất cả nước.
Trong đó giai đoạn 1995-2010 được xem là bước ngoặt tăng tốc, khi hàng loạt doanh nghiệp trong nước ra đời hoặc tái cấu trúc, hiện đại hóa dây chuyền và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Bước sang giai đoạn mới, khi phát triển bền vững trở thành chuẩn mực toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đang chủ động tái định hình mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn làm trụ cột.
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), nhiều doanh nghiệp lớn như Stavian, Duy Tân, An Phát Holdings… đã đầu tư sản xuất nhựa tái chế, phát triển bao bì sinh học tự hủy, ứng dụng năng lượng sạch và xây dựng dây chuyền tái chế hiện đại (Erema, NGR, Polystar...) để tạo ra hạt nhựa tái sinh đạt chuẩn châu Âu, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
Điển hình như Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân (Duytan Recycling). Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Anh - Giám đốc phát triển bền vững Duytan Recycling - cho biết các sản phẩm hạt nhựa tái chế của doanh nghiệp hiện được nhiều tập đoàn lớn như Coca-Cola, Lavie, Nestlé tin dùng và đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Tháng 9 vừa qua, Duytan Recycling tiếp tục hợp tác với Marico SEA, một trong những doanh nghiệp FMCG hàng đầu thế giới, nhằm thu gom và tái chế bao bì nhựa. Hai bên đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ thu gom và tái chế khoảng 190 tấn nhựa, tương đương 14,6 triệu chai được đưa trở lại vòng tuần hoàn.

Nhà máy tái chế nhựa công nghệ cao của Duy Tân Recycling - Ảnh: D.T.
Không chỉ doanh nghiệp lớn, Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết đang xúc tiến xây dựng khu công nghiệp tái chế chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sạch, nâng cao năng lực tái chế. Đây được xem là bước đi chiến lược góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất nhựa xanh của khu vực.
Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam - cho biết toàn ngành sẽ kiên định với thông điệp "Khát vọng vươn tầm - xây dựng ngành nhựa Việt Nam xanh, hiện đại, hội nhập và thịnh vượng".
Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhựa, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn sẽ là định hướng xuyên suốt, thể hiện qua việc tăng cường thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa, đồng thời đầu tư công nghệ sạch để vừa giảm phát thải vừa tạo giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế.
Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng ngành nhựa vẫn chịu nhiều sức ép. Hệ thống thu gom - phân loại còn yếu, manh mún, thủ tục pháp lý cho tái chế phức tạp. Thêm vào đó, rào cản thuế tại Mỹ và châu Âu khiến xuất khẩu giảm 30-50%, tác động trực tiếp đến việc làm và lợi nhuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận