Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Ukraine 1,49 tỉ USD
TTO - Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nước này 1,49 tỉ USD, giúp trả lương cho các nhân viên xã hội và công chức.

Trung tâm thương mại ở thành phố Kharkov, Ukraine, bị hư hại do chiến sự - Ảnh: REUTERS
Theo thông tin từ trang web của Ngân hàng Thế giới (WB), khoản hỗ trợ lần này là một phần trong tổng gói tài trợ hơn 4 tỉ USD mà họ huy động cho Ukraine, tăng so với ước tính 3 tỉ USD trước đó. Gần 2 tỉ USD trong số đó đã được giải ngân.
"WB đang hỗ trợ liên tục cho Ukraine và người dân nước này", ông David Malpass, chủ tịch WB, cho biết. "Chúng tôi đang làm việc với các nước tài trợ để giúp người dân Ukraine tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội.
Các dự án của WB ở Ukraine hỗ trợ cải thiện dịch vụ công trong các lĩnh vực như cấp nước, vệ sinh, sưởi ấm, điện, bảo trợ xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Theo ông Arup Banerji - giám đốc WB khu vực Đông Âu, việc duy trì các dịch vụ cốt lõi hướng tới người dân là cần thiết để ngăn chặn suy thoái và tình trạng nghèo đói ở Ukraine. Ngoài ra, duy trì khả năng hoạt động của chính phủ cũng là nền tảng của quá trình phục hồi và tái thiết trong tương lai.
Kể từ khi Ukraine gia nhập WB vào năm 1992, các cam kết của WB đối với quốc gia này đã đạt tổng cộng gần 16 tỉ USD, với khoảng 90 dự án và chương trình, bao gồm cả dự án đã được phê duyệt ngày 7-6 nói trên.
Theo Hãng tin Reuters, Ukraine đã nói họ cần ít nhất 5 tỉ USD mỗi tháng trong thời gian tới để duy trì hoạt động của chính phủ.
Nhóm các nước G7 hồi tháng trước đã cam kết tài trợ mới 9,5 tỉ USD, trong đó, Mỹ sẽ cấp 7,5 tỉ USD, Đức cấp 1 tỉ USD và các nước G7 khác cấp 1 tỉ USD dưới hình thức cho vay và bảo lãnh.
Khoản viện trợ này đã nâng gói hỗ trợ của các nước G7 cho Ukraine từ đầu năm đến nay lên gần 20 tỉ USD.
Bên cạnh gói viện trợ của G7, Liên minh châu Âu sẽ cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 9 tỉ euro (9,5 tỉ USD). Ngoài ra, Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cũng sẽ cấp các khoản vay trị giá 3,4 tỉ USD.
Vào tháng 3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1,4 tỉ USD cho Ukraine, giúp nước này đối phó với các chi phí tài chính ngày càng gia tăng.
IMF cũng thông báo sẽ lập một tài khoản riêng nhằm tạo kênh an toàn để các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
-
TTO - Vừa qua dư luận xôn xao về trường hợp Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng dù đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn cơ cấu vào làm phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...
-
TTO - Vì sao lao động chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài không muốn về nước làm việc? Vì sao một số lao động làm nhà nước muốn làm tư nhân? Vì sao lao động xuất khẩu của nước ta lương thấp hơn lao động các nước trong khu vực?...
-
TTO - Công an tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di bị chìm vào ngày 18-8. Thi thể tìm thấy ở vị trí cách hiện trường vụ việc hơn 4km.
-
Lương lao động của Việt Nam chỉ 7 triệu, chất lượng nhân lực xếp thứ 116, trong khi Singapore thứ 19
TTO - Tỉ lệ lao động có chứng chỉ đào tạo cũng thấp hơn nhiều so với các quốc gia có thu nhập trung bình, trong khi thị trường đòi hỏi người lao động ngày càng phải có kỹ năng cao hơn.
-
TTO - Tính đến 17h chiều qua 19-8, còn hơn 340.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, trong khi 17h hôm nay 20-8 là hết hạn. Các chuyên gia lý giải việc này ra sao?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận