27/03/2024 19:59 GMT+7

Nga xem xét điều tra việc Mỹ và phương Tây liên quan vụ khủng bố ở Matxcơva

Các nghị sĩ Nga yêu cầu điều tra việc Mỹ và phương Tây có liên quan đến vụ khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói Mỹ đã đổ lỗi cho IS quá nhanh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, các nhà điều tra Nga ngày 27-3 nói họ sẽ xem xét yêu cầu của các nghị sĩ Nga về việc điều tra đối với việc "tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố" chống lại Nga của Mỹ và các nước phương Tây.

Trước đó ngày 26-3, giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố hôm 22-3 ở Nga làm chết ít nhất 139 người.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Tass (Nga) cùng ngày 27-3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Mỹ "tự dồn mình vào chân tường" khi đã vội vàng đổ lỗi cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về vụ xả súng, trong khi hiện trường vụ việc vẫn đang được giải quyết.

Theo bà Zakharova, chỉ trong 24 giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, ngay cả trước khi đám cháy ở hiện trường được dập tắt, Mỹ đã "la lớn" rằng "không phải do Ukraine".

Trả lời trên sóng phát thanh của Đài Sputnik, bà Zakharova cũng cho rằng Mỹ đã kết luận vụ khủng bố trên là do IS gây ra với "tốc độ đáng kinh ngạc".

"Các vị đứng đằng sau mọi cấu trúc của IS. Mỹ và Anh, chính các vị đã tạo ra chúng", nhà ngoại giao này nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã có phản ứng cho các cáo buộc của Nga.

"Tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine đối với vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall là hoàn toàn vô nghĩa", ông Cameron viết trên X.

Trước đó, ngay sau vụ khủng bố ngày 22-3, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Mỹ và Pháp cũng cho rằng họ có tin tình báo xác nhận IS đứng sau vụ tấn công.

Kyrgyzstan khuyên dân tránh vào Nga giữa làn sóng Kyrgyzstan khuyên dân tránh vào Nga giữa làn sóng 'bài Trung Á'

Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan kêu gọi công dân hoãn việc nhập cảnh vào Nga, trong bối cảnh làn sóng phản đối người nhập cư Trung Á ở Nga dâng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ Khủng bố