27/03/2024 07:51 GMT+7

Nga nói đã hành động sau khi nhận cảnh báo khủng bố của Mỹ

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov nói rằng Nga đã có hành động sau khi nhận được cảnh báo chung của Mỹ về nguy cơ tấn công.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva, Nga, ngày 26-3 - Ảnh: AFP

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva, Nga, ngày 26-3 - Ảnh: AFP

Ngày 26-3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov xác nhận chính quyền Mỹ đã chuyển thông tin chung chung cho Nga về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố.

"Có thông tin như vậy, nó đã được chuyển đi vào đầu tháng 3. Đây là thông tin chung chung về một vụ tấn công khủng bố tại những nơi công cộng tập trung đông người và đang ở giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi đã phản hồi thông tin này và thực hiện các hành động thích hợp", Hãng tin TASS dẫn lời ông Bortnikov nói.

Tuy nhiên, ông Bortnikov cho biết Nga đã hành động đối với các nhóm và cá nhân cụ thể và không thấy thông tin này là đúng vào thời điểm đó. Theo nhà lãnh đạo FSB, thông tin cảnh báo rằng vụ tấn công sẽ diễn ra ở một địa điểm khác chứ không phải buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic tại nhà hát Crocus City Hall.

Trước đó, Đài CNN đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Nga vào đầu tháng này đã phát cảnh báo an ninh rằng "những kẻ cực đoan đang có kế hoạch" cho một cuộc tấn công khủng bố ở Matxcơva và kêu gọi người dân thận trọng, tránh đám đông. Vài tuần sau đó, khi đề cập đến cảnh báo này, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích cảnh báo này là "khiêu khích".

Tối 22-3, vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở khu vực Krasnogorsk thuộc ngoại ô thủ đô Matxcơva của Nga đã khiến ít nhất 139 người chết và 182 người bị thương.

Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công. Trong đó, 4 tay súng bị bắt ở vùng Bryansk, phía tây nam Matxcơva, mà Nga cho rằng đang tìm cách vượt biên giới qua Ukraine.

Đến nay, Nga cáo buộc Ukraine và đồng minh Mỹ, Anh có liên quan đến vụ tấn công dù Kiev đã bác bỏ.

Ông Bortnikov cho rằng cuộc tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall là ý đồ của Ukraine nhằm gây bất ổn ở Nga. "Nó nhằm rung cây, gây hoảng loạn trong xã hội. Dọc chiến tuyến, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và họ cần phải làm gì đó để thể hiện giá trị của mình", Hãng tin Tass dẫn lời ông Bortnikov cáo buộc.

Ông Bortnikov dẫn thông tin sơ bộ từ những tay súng bị bắt cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ xả súng. Ông nói các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine nhúng tay vào vụ tấn công cùng với các thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phía Ukraine đã tạo "lỗ hổng" ở biên giới để những kẻ khủng bố vượt qua mà không bị phát hiện.

Tin tức thế giới 27-3: Nga tuyên bố đặc nhiệm Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bốTin tức thế giới 27-3: Nga tuyên bố đặc nhiệm Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố

Nga tố Ukraine hỗ trợ những kẻ khủng bố để gây hỗn loạn cho Matxcơva; Ukraine tuyên bố diệt 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga; Mỹ tiếp tục thả viện trợ cho Gaza; Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên