26/03/2024 19:28 GMT+7

Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói 'dĩ nhiên Ukraine' đứng sau vụ xả súng khủng bố

Tương tự Tổng thống Vladimir Putin, giới chức ở Nga vẫn tin rằng Ukraine đóng vai trò trong vụ xả súng khủng bố ở Nga vừa qua.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev - Ảnh: REUTERS

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev - Ảnh: REUTERS

Hôm 26-3, khi được hỏi về việc ai là người đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, một nhân vật thân tín nổi tiếng bên cạnh ông Putin, vẫn khẳng định đó là Ukraine.

Reuters dẫn lại một video do trang tin SHOT đăng tải đoạn băng ghi lại cảnh ông Patrushev trao đổi ngắn với phóng viên khi đang di chuyển. Nhận câu hỏi "ISIS hay Ukraine?", ông đáp gọn: "Dĩ nhiên là Ukraine".

Truyền thông quốc tế đang dậy sóng với vụ xả súng khủng bố kinh hoàng tại nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô Matxcơva (Nga), tới nay làm chết ít nhất 137 người và khiến hơn 180 người bị thương.

ISIS, tức tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên giới chức Nga vẫn tin Ukraine có thể là bên đứng sau.

Trong một phát biểu gần đây nhất, Tổng thống Nga Putin thừa nhận vụ tấn công ở Matxcơva hồi tuần trước là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, song cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó.

Cáo buộc kiểu này là điều không lạ khi Nga và Ukraine đang trong thế thù địch, vốn đã giao tranh trực tiếp từ tháng 2-2022 tới nay sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Chiến dịch nêu trên trở thành tiền đề cho hàng loạt thuyết âm mưu. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc đóng vai trò vào vụ tấn công khủng bố ở Nga. Trong khi đó, một số tổ chức thân Ukraine còn tố ngược Nga là bên lên kế hoạch cho vụ tấn công này.

Cuộc điều tra của Nga vào vụ xả súng khủng bố đang tiếp diễn, với một số nghi phạm ban đầu xuất thân từ Tajikistan, một nước Trung Á thuộc Liên Xô trước đây.

Cũng trong hôm 26-3, giới an ninh Tajikistan nói nhân viên điều tra Nga đã tới nước này để thẩm vấn gia đình các nghi phạm.

Vì sao nghi phạm khủng bố nhà hát ở Nga là người nhập cư Tajikistan?Vì sao nghi phạm khủng bố nhà hát ở Nga là người nhập cư Tajikistan?

Tổng thống Nga Putin thừa nhận những kẻ tấn công là những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng vì sao các nghi phạm lại đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên