25/03/2024 14:20 GMT+7

Nga nói Mỹ không cảnh báo, liên hệ chống khủng bố chung bị 'phá hủy'

Ngày 24-3, đại sứ Nga tại Washington nói Mỹ trước đó không cảnh báo nước này về nguy cơ khủng bố, phá vỡ liên hệ chống khủng bố chung giữa hai nước.

Trụ sở Duma Quốc gia Nga hạ cờ trong ngày quốc tang 24-3 - Ảnh: REUTERS

Trụ sở Duma Quốc gia Nga hạ cờ trong ngày quốc tang 24-3 - Ảnh: REUTERS

Trả lời Hãng thông tấn RIA ngày 24-3, Đại sứ Nga Anatoly Antonov tại Washington cho biết họ không nhận được cảnh báo nào từ Mỹ về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố ở Matxcơva.

Theo Đài CNN, phái đoàn ngoại giao Mỹ vào đầu tháng 3 đã cảnh báo người Mỹ ở Matxcơva "tránh các cuộc tụ tập lớn" vì nắm được thông tin cho biết "nhiều kẻ cực đoan đang có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập lớn ở Matxcơva".

Vào ngày 19-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cảnh báo này là "khiêu khích", Hãng tin Tass đưa tin.

Trong khi đó, trả lời Hãng thông tấn RIA, Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov cho biết: "Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo hay thông điệp nào trước đó".

"Chúng tôi đã chú ý tới điều này... nhưng tôi đã không có liên lạc nào với Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao (Mỹ) về vấn đề này", ông Antonov nói thêm.

Sau vụ xả súng kinh hoàng hôm 22-3 tại Nhà hát Crocus ở ngoại ô thủ đô Matxcơva, ông Antonov nói các mối liên hệ giữa Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố đã bị "phá hủy", cho rằng lỗi không phải của Nga.

"Tôi đã luôn nhắc nhở người Mỹ rằng tổng thống của chúng tôi (ông Putin) đã là người đầu tiên vào năm 2001 đưa tay ra giúp đỡ người Mỹ và tuyên bố sự sẵn sàng hỗ trợ của ông ấy. Đã có một số thứ đạt được và đó không phải là lỗi của chúng tôi khi tất cả những thứ đó bị phá hủy hôm nay", ông Antonov nhấn mạnh.

Sau vụ việc hôm 22-3, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố tại Matxcơva. Ngay sau thảm kịch này, Đại sứ quán Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Nga.

Truyền thông Nga: Nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát đến tòa bằng cángTruyền thông Nga: Nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát đến tòa bằng cáng

Ngày 24-3, các nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Nga đã tới trình diện tại tòa án ở thủ đô Maxtcơva, có kẻ phải được cáng khiêng tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên