25/03/2024 11:02 GMT+7

Truyền thông Nga: Nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát đến tòa bằng cáng

Ngày 24-3, các nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Nga đã tới trình diện tại tòa án ở thủ đô Maxtcơva, có kẻ phải được cáng khiêng tới.

Nghi phạm Muhammadsobir Fayzov gặp khó khăn khi giao tiếp và phải có bác sĩ đi cùng - Ảnh: TÒA ÁN QUẬN BASMANNY

Nghi phạm Muhammadsobir Fayzov gặp khó khăn khi giao tiếp và phải có bác sĩ đi cùng - Ảnh: TÒA ÁN QUẬN BASMANNY

Theo Hãng tin Tass (Nga), Tòa án quận Basmanny ở Matxcơva đã ra lệnh giam giữ nghi phạm Muhammadsobir Fayzov - nghi phạm thứ tư trong vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22-3. Như vậy, Tòa án quận Basmanny đã ra lệnh giam giữ cả 4 nghi phạm - những người tham gia trực tiếp vụ xả súng - trước khi xét xử.

Nghi phạm thứ 4 vụ xả súng khủng bố nhà hát ở Maxtcơva đến tòa bằng cáng - Nguồn: The Telegragh - AFP

Vào ngày 24-3 (giờ Nga), Tòa án quận Basmanny đã triệu tập để nghe yêu cầu của các công tố viên về việc giam giữ 4 nghi phạm trên.

Các nghi phạm gồm: Dalerdzhon Mirzoyev (32 tuổi), Saidakrami Rachabalizoda (30 tuổi), Shamsidin Fariduni (25 tuổi) và Muhammadsobir Fayzov (19 tuổi).

Nghi phạm Fayzov là người thứ tư được đưa tới tòa. Theo điều tra, tên này đã quay phim vụ tấn công nhà hát.

Nghi phạm Fayzov được đưa đến tòa bằng cáng và gặp khó khăn khi nói chuyện. Một bác sĩ đi cùng anh ta. Căn cứ vào tình trạng của nghi phạm, người bào chữa đề nghị cho anh ta được áp dụng các biện pháp hạn chế khác ngoài giam giữ.

Ba nghi phạm còn lại cũng trong tình trạng bầm tím với khuôn mặt sưng tấy. Trong đó, nghi phạm Rachabalizoda bị băng bó nhiều ở tai.

Theo RIA, Fariduni là lao động tại một nhà máy ở thành phố công nghiệp Podolsk, gần Matxcơva. Người này đang có con 8 tháng tuổi.

Các nghi phạm đều là công dân Tajikistan (quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô) và đang sinh sống ở Nga.

Tòa án quận Basmanny nói cả 4 nghi phạm có nguy cơ chịu án tù chung thân. Ba trong số 4 người đã nhận tội.

Tên Mirzoyev khẳng định: "Tôi là công dân Tajikistan", đồng thời cho biết hiện có 3 con nhỏ, bản thân không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn 3 tháng trước đây.

Tòa án quận Basmanny cho biết 4 đối tượng bị bắt bị truy tố về tội khủng bố và sẽ bị giam giữ trong 2 tháng (cho đến ngày 22-5) chờ xét xử.

Một số hình ảnh của các nghi phạm tại tòa

Nghi phạm Saidakrami Rachabalizoda bị băng bó ở tai - Ảnh: TÒA ÁN QUẬN BASMANNY

Nghi phạm Saidakrami Rachabalizoda bị băng bó ở tai - Ảnh: TÒA ÁN QUẬN BASMANNY

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev trình diện tại tòa với một bên mắt bầm tím - Ảnh: RIA

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev trình diện tại tòa với một bên mắt bầm tím - Ảnh: RIA

Khuôn mặt sưng tấy của Shamsidin Fariduni tại tòa án - Ảnh: REUTERS

Khuôn mặt sưng tấy của Shamsidin Fariduni tại tòa án - Ảnh: REUTERS

Hé lộ quốc tịch 4 nghi phạm vụ khủng bố ở Nga, lần đầu xuất hiện trước tòa ánHé lộ quốc tịch 4 nghi phạm vụ khủng bố ở Nga, lần đầu xuất hiện trước tòa án

Ngày 24-3, bốn nghi phạm tham gia vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall khiến 137 người thiệt mạng đã bị Nga truy tố về tội khủng bố và sẽ bị giam giữ trong 2 tháng chờ xét xử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên