25/03/2024 06:26 GMT+7

Tin tức thế giới 25-3: Danh tính 4 nghi phạm khủng bố ở Nga; Pháp cảnh báo khủng bố cao nhất

Nga giam 4 nghi phạm vụ khủng bố nhà hát trong 2 tháng trước khi xét xử; Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất; Nữ thị trưởng trẻ nhất Ecuador chết trong ô tô... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-3.

Saidakrami Rachabalizoda, 1 trong 4 nghi phạm tham gia xả súng tại nhà hát Crocus City Hall, bị áp giải tại tòa án quận Basmanny ở Matxcơva, Nga ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Saidakrami Rachabalizoda, 1 trong 4 nghi phạm tham gia xả súng tại nhà hát Crocus City Hall, bị áp giải tại tòa án quận Basmanny ở Matxcơva, Nga ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Vụ khủng bố nhà hát ở Nga

* Nga giam 4 nghi phạm người Tajikistan trong vụ khủng bố nhà hát trước khi xét xử. Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-3, Tòa án quận Basmanny của Matxcơva đã truy tố 4 nghi phạm về hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall khiến 137 người thiệt mạng hôm 22-3. Họ là Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov.

Bốn nghi phạm vụ xả súng ở Nga được đưa tới tòa án, đối diện mức án nào? - Nguồn: The Telegragh - AFP

Các nghi phạm đều được đưa tới tòa án dưới sự hộ tống của lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra.

Khai nhận trước tòa thông qua phiên dịch, Mirzoyev khẳng định: “Tôi là công dân Tajikistan”. Nghi phạm cho biết hiện có 3 con nhỏ, bản thân không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn 3 tháng trước đây.

Truyền thông Nga xác định những người này đều là công dân Tajikistan (quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô) và đang sống ở Nga. Họ sẽ bị giam trong hai tháng (cho đến ngày 22-5) trước khi xét xử. Ba trong số 4 nghi phạm đã nhận tội. Cả 4 nghi phạm đều có nguy cơ ngồi tù chung thân.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố tối 22-3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương; số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên.

11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ, trong đó có 4 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giết người.

* Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-3, sau cuộc gặp của các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao với Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo quốc gia châu Âu này nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Matxcơva, Nga.

Giải thích trên mạng xã hội X, ông Attal cho biết quyết định này được đưa ra "do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Matxcơva và giờ đây các mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước chúng tôi". Quyết định được đưa ra vài tháng trước khi Pháp đăng cai Thế vận hội mùa hè (Olympic Paris 2024).

Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ. Cấp cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hoặc khi một mối đe dọa tấn công được đánh giá sắp xảy ra.

Các tin tức thế giới khác

* Nữ thị trưởng trẻ nhất Ecuador thiệt mạng giữa bạo lực băng đảng. Cô Brigitte Garcia (27 tuổi) - thị trưởng của thị trấn ven biển San Vicente và là thị trưởng trẻ nhất của đất nước Ecuador - cùng một nhân viên được phát hiện bị bắn chết trong ô tô hôm 24-3, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tiến gần đến tháng thứ 3 áp dụng tình trạng khẩn cấp để đối phó với bạo lực băng đảng đang gia tăng, theo Hãng tin Reuters và AFP.

Cô Brigitte Garcia, nữ thị trưởng của San Vicente, Ecuador - Ảnh: GMA NEWS ONLINE/Ảnh chụp màn hình video

Cô Brigitte Garcia, nữ thị trưởng của San Vicente, Ecuador - Ảnh: GMA NEWS ONLINE/Ảnh chụp màn hình video

* Ông Kim Jong Un đến thăm đơn vị xe tăng, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu. Sáng 25-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tường thuật nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một đơn vị xe tăng (được thành lập từ năm 1948) và kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, gồm cả "sức mạnh tư tưởng và tinh thần" lớn hơn.

* Pakistan cân nhắc khả năng khôi phục quan hệ thương mại với Ấn Độ. Ngoại trưởng Pakistan Muhammad Ishaq Dar xác nhận Islamabad sẽ nghiêm túc cân nhắc khả năng khôi phục quan hệ thương mại với New Delhi, vốn vẫn bị đình chỉ kể từ tháng 8-2019.

Phát biểu họp báo ở London (Anh) sau khi tham dự Hội nghị cấp cao về năng lượng hạt nhân ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Dar đã nêu bật tâm lý háo hức của cộng đồng doanh nghiệp Pakistan, vốn đang thiếu tiền mặt, trước viễn cảnh nối lại các hoạt động trao đổi thương mại với Ấn Độ. Ông khẳng định Pakistan sẽ xem xét khôi phục quan hệ thương mại với Ấn Độ một cách nghiêm túc.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Dar đã cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong lập trường ngoại giao của Pakistan đối với quốc gia láng giềng Ấn Độ.  

* Cảnh sát Jordan và người biểu tình đụng độ gần Đại sứ quán Israel. Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát chống bạo động Jordan đã bắn hơi cay khi đối mặt với hàng trăm người biểu tình Jordan gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman hôm 24-3. Những người biểu tình này phản đối cuộc tấn công mới nhất của Israel vào các bệnh viện ở Dải Gaza.

* Cảnh sát Brazil bắt giữ kẻ chủ mưu vụ ám sát nữ chính trị gia ở Rio de Janeiro. Theo Hãng tin AFP, ngày 24-3, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 3 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức được cho là "những kẻ chủ mưu" vụ ám sát ủy viên hội đồng thành phố Rio de Janeiro, bà Marielle Franco, hồi tháng 3-2018.

Lễ hội sắc màu ở Nepal

Tin tức thế giới 25-3: Danh tính 4 nghi phạm khủng bố ở Nga; Pháp cảnh báo khủng bố cao nhất- Ảnh 4.

Khuôn mặt một người đàn ông phủ đầy bột màu khi mọi người ném bột màu vào nhau để chào mừng Lễ hội Holi tại quảng trường Basantapur Durbar ở thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 24-3. Holi - còn gọi là lễ hội sắc màu - đánh dấu mùa xuân bắt đầu - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 23-3: Khủng bố ở Matxcơva, ít nhất 60 người chết, ông Putin họp khẩnTin tức thế giới 23-3: Khủng bố ở Matxcơva, ít nhất 60 người chết, ông Putin họp khẩn

Ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương sau vụ xả súng được xác nhận là khủng bố do IS thực hiện vào đoàn người tham dự hòa nhạc gần Matxcơva, Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên