30/12/2023 11:09 GMT+7

Nga xác nhận không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraine, phương Tây và Liên Hiệp Quốc lên án

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua.

Một khu vực ở thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công ngày 29-12 - Ảnh: AFP

Một khu vực ở thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công ngày 29-12 - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố ngày 29-12, giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện 50 cuộc tấn công "nhóm" và một cuộc tấn công "quy mô lớn" sử dụng tên lửa chính xác và máy bay không người lái vào Ukraine.

Theo tuyên bố, các mục tiêu mà Matxcơva nhắm vào là "các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và kho chứa đạn pháo, máy bay không người lái của hải quân, vũ khí và nhiên liệu", cũng như các vị trí của quân đội Ukraine. Tất cả các cuộc tấn công đều thành công, Hãng tin TASS dẫn tuyên bố khẳng định.

Trước đó, ông Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, báo cáo ít nhất 158 vụ tấn công riêng biệt tối 28 và sáng 29-12. Kiev nói rằng đã đánh chặn 27 máy bay không người lái và 87 tên lửa hành trình.

"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mục tiêu như vậy trên màn hình cùng một lúc", người phát ngôn Lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat nói trên truyền hình nước này.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nói đợt tấn công ác liệt nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột gần 2 năm trước đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều trường học, bệnh viện phụ sản, ga tàu, khu mua sắm và các khu chung cư.

"Hôm nay Nga tấn công chúng ta bằng hầu hết mọi thứ họ có trong kho vũ khí của mình", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Người dân ở Kiev xuống hầm trú ẩn ngày 29-12 - Ảnh: AFP

Người dân ở Kiev xuống hầm trú ẩn ngày 29-12 - Ảnh: AFP

Phản ứng sau đó, Liên Hiệp Quốc lên án và khẳng định các vụ tấn công phải dừng lại "ngay lập tức". "Thật đáng tiếc, các cuộc tấn công kinh hoàng ngày hôm nay chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang của Nga", trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Mohamed Khiari nói hôm 29-12.

Ba Lan cũng chỉ trích việc một tên lửa của Nga bay lạc qua không phận của nước này. Trong một tuyên bố tối 29-12, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này đã triệu tập nhà ngoại giao Nga Andrei Ordash để phản ứng.

Ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden kêu gọi quốc hội nước này bỏ qua sự chia rẽ để phê duyệt viện trợ mới cho Ukraine. "Trừ khi Quốc hội có hành động khẩn cấp trong năm mới, chúng ta sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ người dân của mình", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói.

Trong khi đó, Anh cũng tuyên bố sẽ gửi thêm hàng trăm tên lửa phòng không tới Kiev. "Chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết", Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố.

Tấn công quy mô

Theo Hãng tin TASS, tiếng còi báo động vang lên ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine trước nửa đêm ngày 28-12, giờ Nga. Cảnh báo đã được mở rộng đến các khu vực Mykolaiv, Odessa ở miền nam trong vòng một giờ.

Vào khoảng 1h sáng, thủ đô Kiev cũng được báo động và đến khoảng 4h sáng, các cuộc tấn công lan đến các khu vực như Lviv, Ternopil ở miền tây Ukraine.

Trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận các vụ nổ đã xảy ra tại "các cơ sở hạ tầng, công nghiệp và quân sự quan trọng".

Một năm nhiều Một năm nhiều 'nốt trầm' của Ukraine

Đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc phản công không như ý trong năm 2023 mang tới nhiều hậu quả đáng sợ hơn một chiến dịch thất bại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên