24/08/2022 07:19 GMT+7

Nga, Ukraine đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc vì nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 23-8 về tình hình Zaporizhzhia tiếp tục trở thành sân khấu cho các chỉ trích qua lại giữa Nga với Ukraine và những nước ủng hộ Kiev.

Nga, Ukraine đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc vì nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya giơ các bức ảnh cho thấy hậu quả của các vụ pháo kích mà ông cáo buộc là do Ukraine thực hiện gần nhà máy Zaporizhzhia - Ảnh: AFP

Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Nga để thảo luận về những nguy cơ do pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong mấy tuần qua. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc phía còn lại đã thực hiện các vụ pháo kích làm dấy lên lo ngại về sự cố rò rỉ hạt nhân tương tự vụ Chernobyl năm 1986.

Quân đội Nga kiểm soát nhà máy từ đầu tháng 3-2022 và được cho là đã đặt vũ khí hạng nặng ở nhà máy, điều mà Matxcơva luôn phủ nhận.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhà máy, làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

Ông Nebenzya cho biết kể từ khi HĐBA thảo luận vấn đề này lần cuối cách đây gần hai tuần, "tình hình an toàn hạt nhân ngày càng xấu đi".

"Các lực lượng vũ trang của Ukraine, về cơ bản, vẫn tiếp tục tấn công vào phạm vi thuộc nhà máy Zaporizhzhia và thị trấn Enerhodar mỗi ngày. Điều này tạo ra nguy cơ xảy ra các sự cố về phóng xạ ở khu vực", đại sứ Nga nêu cáo buộc.

Ông Nebenzya cũng giơ một bức ảnh để chứng minh mức độ tàn phá của các đợt pháo kích, đồng thời chỉ trích phương Tây khi cáo buộc Nga tấn công một nhà máy điện hạt nhân được chính quân đội Nga "bảo vệ".

Đại sứ Nga khẳng định Matxcơva sẵn sàng để các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến Zaporizhzhia "trong tương lai gần" để họ có thể biết "thực tế chính xác".

Đáp lại sau đó, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga mới là tác nhân gây mất an toàn hạt nhân và kêu gọi bất kỳ nỗ lực thanh sát nào cần đảm bảo không bị biến thành "sân khấu để Nga biểu diễn".

"Điều duy nhất mà cả thế giới muốn nghe là Nga tuyên bố phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, rút ​​quân và giao lại nó cho Chính phủ Ukraine", ông Kyslytsya nêu quan điểm.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đặt tại tỉnh cùng tên của Ukraine. Nhà máy có 6 lò phản ứng nhưng hiện chỉ có 2 lò đang hoạt động dưới công suất. Kiev xem việc giành lại quyền kiểm soát nhà máy có ý nghĩa quan trọng ngay trước mùa đông năm nay.

"Nga đã tạo ra nguy cơ này và chỉ có Nga mới có thể ngăn chặn nó", Đại sứ Mỹ tại LHQ Richard M. Mills tỏ ý ủng hộ Ukraine và kêu gọi Matxcơva phi quân sự hóa khu vực nhà máy Zaporizhzhia.

LHQ đã chọn cách tiếp cận trung dung, yêu cầu cả Nga và Ukraine cùng kiềm chế giao tranh gần nhà máy. 

Phó tổng thư ký LHQ Rosemary DiCarlo, người có bài phát biểu tại cuộc họp ngày 23-8, kêu gọi cả hai bên cùng thống nhất phi quân sự hóa và tạo điều kiện cho các thanh sát viên của IAEA đến nhà máy an toàn.

"Bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào đối với Zaporizhzhia đều là hành động tự sát", bà DiCarlo cảnh báo tại cuộc họp.

Quan chức Mỹ: Nga sắp tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, trụ sở chính quyền của Ukraine Quan chức Mỹ: Nga sắp tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, trụ sở chính quyền của Ukraine

TTO - Ngày 22-8, một quan chức Mỹ cho biết Mỹ có thông tin tình báo rằng Nga đang lên kế hoạch triển khai các đợt tấn công mới nhằm vào các công trình cơ sở hạ tầng dân sự và trụ sở chính quyền của Ukraine.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên