Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Nga tuyên bố 'sẵn sàng xuất khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc nếu phương Tây bỏ cấm vận'
TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này không ngăn cản xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và "sẵn sàng xuất khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc nếu phương Tây gỡ bỏ cấm vận".

Kho chứa ngũ cốc ở vùng Odessa, Ukraine - Ảnh: REUTERS
Trong phát biểu mới nhất ngày 29-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng chính Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang làm mọi cách để khủng hoảng ngũ cốc leo thang.
Nga không ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc từ lãnh thổ Ukraine và sẵn sàng xuất khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc nếu phương Tây ngừng chặn nguồn cung lương thực.
Bà Zakharova cũng lưu ý rằng nguyên nhân dẫn đến việc ngăn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine cũng thuộc về chính quyền Kiev, quốc gia chịu trách nhiệm rà phá bom mìn tại các cảng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích lời của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock rằng Matxcơva biến nạn đói thành vũ khí.
"Tuyên bố của ngoại trưởng Đức hoàn toàn thái quá và không thể chấp nhận được đối với một chính trị gia, một chính khách và đối với một người hiểu ít hoặc không hiểu biết về lịch sử của đất nước mình, châu Âu và thế giới", Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova.
Theo nhà ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Đức đang làm mọi cách "để quên rằng chính đất nước của bà đã từng sử dụng nạn đói như một vũ khí và bắt người dân làm con tin, tiêu diệt dân thường".
Việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, vốn đang bị chặn do chiến sự, đã nằm trong chương trình nghị sự quốc tế trong hơn hai tháng qua. Theo nhiều ước tính, có từ 20 đến 25 triệu tấn lúa mì đang kẹt ở Ukraine.
Nga: Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO gây bất ổn
Cũng trong ngày 29-6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Matxcơva coi kế hoạch gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan là một động thái gây bất ổn.
"Chúng tôi coi việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là một yếu tố gây mất ổn định trong các vấn đề quốc tế. Việc này không tăng cường an ninh cho các quốc gia đang mở rộng liên minh, cho các thành viên liên minh và cho cả các quốc gia coi liên minh này là mối đe dọa", Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết.
Phần Lan và Thụy Điển quyết định từ bỏ chính sách đối ngoại trung lập kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5, với lý do Nga tấn công Ukraine.
Thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu nói sẽ chặn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập nhưng đã "quay xe" ký bản ghi nhớ ủng hộ hai nước trở thành thành viên NATO. Đổi lại, Phần Lan và Thụy Điển nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển giao vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt để đáp trả cuộc tấn công quân sự của Ankara vào Syria năm 2019.
-
TTO - Sáng 10/8, tại hội trường Diên Hồng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an.
-
TTO - Khảo sát 30 bệnh nhân COVID-19 nội trú và bệnh nhân đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM), cho thấy có đến 24 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ BA.5 (chiếm 80%), tiếp đến là biến thể phụ BA.2 với 4 bệnh nhân (chiếm 14%).
-
TTO - Đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp chi tiền hỗ trợ người lao động thuê nhà trước 15-8; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội; TP.HCM họp về đầu tư quan trắc tự động; Xuất khẩu cá tra vào EU tăng.
-
TTO - Cách Trung Quốc phản ứng giận dữ với chuyến thăm Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có nhiều điểm tương đồng với 3 cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan trước đây, nhưng phía Mỹ lại có những màn đáp trả hoàn toàn khác biệt.
-
TTO - Virus mới có nguồn gốc từ động vật xuất hiện tại Trung Quốc; Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bức xúc vì FBI khám nhà ông Trump; Nga yêu cầu HĐBA họp khẩn vì vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-8.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận