14/09/2024 18:16 GMT+7

Nga tin phương Tây đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết phương Tây đã ra quyết định về việc có cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga hay không và đã thông báo cho Kiev. Ông Dmitry Medvedev dọa biến Kiev thành 'điểm nóng chảy khổng lồ'.

Matxcơva nói phương Tây đã quyết định việc để Ukraine tấn công tầm xa vào Nga - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-9, các quan chức Nga đã đưa ra những cảnh báo với phương Tây và Ukraine về một cuộc chiến leo thang không thể kiểm soát, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về cuộc thảo luận của phương Tây xoanh quanh việc có để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với vũ khí tầm xa do các nước này cung cấp hay không.

Cuối ngày 13-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch giành chiến thắng của ông phụ thuộc vào quyết định của Washington, ám chỉ rõ ràng đến việc đồng minh NATO cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công với vũ khí tầm xa của phương Tây.

Theo Hãng tin Reuters, dù đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này được công bố, song Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc phương Tây đã ra quyết định và thông báo cho Kiev.

"Quyết định đã được đưa ra, toàn quyền hành động và những đặc quyền đã được trao (cho Kiev), vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ", Hãng thông tấn RIA trích lời ông Ryabkov nói ngày 14-9.

Ông nhấn mạnh: "Và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu".

Trước đó trong một cảnh báo vào ngày 12-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu cứng rắn với phương Tây trước thông tin các nước này có thể bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa do NATO sản xuất.

"Nếu quyết định này được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine. Đây sẽ là sự tham gia trực tiếp của họ, và tất nhiên điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất cuộc xung đột", ông nói.

Trước tình huống đó, ông Putin cho rằng Nga sẽ buộc phải đưa ra "những biện pháp phù hợp" với các mối đe dọa mới.

Cũng trong ngày 14-9, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã dọa biến thủ đô Kiev thành "điểm nóng chảy khổng lồ" nếu Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Ông Medvedev cho biết việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Nga đã cho Nga căn cứ chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng thay vào đó, theo ông Medvedev, Nga có thể sử dụng một số công nghệ vũ khí mới để biến Kiev thành "điểm nóng chảy khổng lồ" khi hết kiên nhẫn.

Matxcơva nói phương Tây đã quyết định việc để Ukraine tấn công tầm xa vào Nga - Ảnh 3.Guardian: Anh cho phép Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow tấn công tầm xa lãnh thổ Nga

Các nguồn tin từ Chính phủ Anh của báo Guardian cho biết nước này đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên