11/09/2024 17:38 GMT+7

Nga cảnh báo dùng vũ khí mạnh hơn nếu Ukraine phóng tên lửa tầm xa

Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo nếu phương Tây cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công qua biên giới, Matxcơva sẽ sử dụng vũ khí mạnh hơn.

Nga cảnh báo dùng vũ khí mạnh hơn nếu Ukraine phóng tên lửa tầm xa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và Ngoại trưởng Anh David Lammy có mặt ở Kiev ngày 11-9 để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Một số thông tin cho rằng họ có thể đưa tuyên bố về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa - Ảnh: AFP

Trong phát biểu ngày 11-9, ông Vyacheslav Volodin - chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga - cho rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga, Matxcơva sẽ sử dụng vũ khí mạnh hơn.

"Washington và các quốc gia châu Âu khác đang trở thành các bên tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine... Tất cả những điều này sẽ dẫn đến thực tế là đất nước chúng ta sẽ buộc phải đáp trả bằng vũ khí mạnh hơn và có sức hủy diệt hơn để bảo vệ công dân của mình", ông Volodin viết trên mạng Telegram.

Trước đó một ngày, khi được hỏi liệu Mỹ có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến hay không, Tổng thống Joe Biden nói rằng chính quyền của ông "đang xử lý vấn đề này".

Hãng tin Reuters trước đó dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng Kiev sẽ cần phải đợi vài tháng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao.

Ngày 9-9, nhà báo Juliegrace Brufke của trang Axios trích lời nghị sĩ Mỹ Michael McCaul, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cũng nói rằng Ngoại trưởng Antony Blinken dự định công bố thay đổi chính sách khi đến thăm Ukraine cùng người đồng cấp Anh David Lammy trong tuần này.

"Tôi đã nói chuyện với ông Blinken hai ngày trước, và ông ấy đang đi cùng người đồng cấp Anh đến Kiev để tuyên bố rằng họ sẽ cho phép [tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS]", ông McCaul tiết lộ.

Ông Blinken và ông Lammy đã đến Kiev ngày 11-9.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa hơn và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như sân bay quân sự bên trong nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6-2024 đã tuyên bố rằng ông có thể triển khai tên lửa có tầm bắn chạm đến Mỹ và các đồng minh nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công qua biên giới.

Nga cho biết đã đẩy lùi quân Ukraine ở nhiều khu vực thuộc Kursk

Ông Apti Alaudinov - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đang chiến đấu ở Kursk - cho biết lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu dân cư tại đây.

"Tình hình đang tốt cho chúng tôi... Tổng cộng khoảng 10 khu dân cư ở khu vực Kursk đã được giải phóng", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Alaudinov, cũng là phó lãnh đạo bộ phận chính trị - quân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Theo viên chỉ huy này, lực lượng Nga đã chuyển sang thế tấn công.

Ukraine đưa quân sang tấn công vùng Kursk của Nga vào đầu tháng 8-2024 với hy vọng xoay chuyển tình thế của cuộc chiến. Tuần trước, ông Zelensky cho biết lực lượng Kiev đã kiểm soát hơn 1.300 km² với 100 khu dân cư ở Kursk.

Nga cảnh báo dùng vũ khí mạnh hơn nếu Ukraine được phóng tên lửa tầm xa - Ảnh 3.Ông Putin cảnh báo sự khiêu khích của Ukraine tại Kursk sẽ bị xử lý

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả chiến dịch Kursk của Ukraine là 'sự khiêu khích', và điều này không thể ngăn bước tiến của Nga ở vùng Donetsk, theo RIA. Trong khi Nga tấn công khắp Ukraine, Ba Lan đã phải triển khai máy bay phòng bất trắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên