09/10/2020 06:52 GMT+7

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây trừng phạt vụ đầu độc ông Navalny

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nga chỉ trích phương Tây lấy vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny làm cớ để trừng phạt Matxcơva, tuyên bố sẽ đáp trả.

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây trừng phạt vụ đầu độc ông Navalny - Ảnh 1.

Ông Alexei Navalny được điều trị tại Đức sau khi bị trúng độc - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Pháp và Đức ngày 8-10 cho biết sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga về vấn đề này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc trừng phạt không liên quan đến vụ đầu độc ông Navalny.

"Các biện pháp trừng phạt, danh sách ngăn chặn, các biện pháp hạn chế, chúng luôn dẫn đến một điều trong quan hệ quốc tế là các biện pháp đáp trả. Vấn đề là họ muốn gì. Nếu muốn biết sự thật thì các biện pháp trừng phạt giúp ích gì?", Hãng tin Sputnik dẫn lời bà Zakharova nói.

Trong tuyên bố ngày 8-10, ngoại trưởng Pháp và Đức cho biết sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt chung với Nga do không nhận được câu trả lời thỏa đáng về vụ đầu độc ông Navalny hồi tháng 8-2020.

Ông Navalny, 44 tuổi, bất tỉnh trên chuyến bay tại Siberia vào tháng trước. Ông được đưa đến Đức điều trị trong tình trạng hôn mê. Chính phủ Đức cho biết các xét nghiệm cho thấy nhà chính trị Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh novichok và các nước phương Tây đã đòi Matxcơva giải thích vụ việc.

Nga phủ nhận có liên quan cũng như từ chối mở cuộc điều tra.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng việc đối thoại với Nga không đồng nghĩa với việc nhẹ tay với Matxcơva. "Nó không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu của chúng ta nhằm xây dựng một lục địa hòa bình. Ngược lại, nó nhằm bảo vệ mục tiêu này thông qua việc khẳng định sự cứng rắn", ông Le Drian nói về việc trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng cho rằng quốc tế cần phản ứng vụ đầu độc ông Navalny, cho rằng không nên coi vụ việc là xung đột giữa Nga và Đức.

Người phát ngôn Điện Kremlin tố chính trị gia Navalny làm việc với CIA Người phát ngôn Điện Kremlin tố chính trị gia Navalny làm việc với CIA

TTO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1-10 cáo buộc chính trị gia đối lập Alexei Navalny làm việc với Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) sau khi ông Navalny cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau vụ đầu độc ông.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên