
Từ trái sang, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tham gia cuộc họp báo chung sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng tại Krakow, Ba Lan, ngày 20-2 - Ảnh: AFP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20-2 tuyên bố châu Âu hiện không còn vị trí tại bàn đàm phán về Ukraine vì đã “phản bội” Matxcơva và từ chối thực hiện các cam kết trước đó.
Theo bà Zakharova, các nước châu Âu từng được tôn trọng và tin tưởng khi tham gia tiến trình đàm phán, đặc biệt với vai trò bảo đảm và trung gian trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk.
Tuy nhiên, bà cho rằng chính các nước này đã công khai thừa nhận vào năm 2022 rằng họ không có ý định thực thi thỏa thuận, đồng thời không gây sức ép với chính quyền Ukraine để thực hiện cam kết.
“Họ đã làm gì với vị trí của mình tại bàn đàm phán? Họ thừa nhận rằng họ không thực sự có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk”, bà nói.
Bà Zakharova cáo buộc châu Âu chỉ sử dụng các thỏa thuận như một “mưu mẹo” để tái vũ trang cho chính quyền Kiev.
Theo bà, nếu muốn trở lại bàn đàm phán, châu Âu phải giành lại niềm tin và chứng minh rằng họ biết giữ lời, tôn trọng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế.
Trong khi đó, tại Krakow (Ba Lan), bộ trưởng quốc phòng Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Ukraine và Nga cũng phải bao gồm các bảo đảm an ninh “vững chắc” cho Kiev. Các nước nhấn mạnh chủ quyền và an ninh lâu dài của Ukraine phải là phần không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
Các bộ trưởng nói trên khẳng định quân đội Ukraine hùng mạnh chính là bảo đảm an ninh đầu tiên cho một Ukraine trong thời bình.
Anh và Pháp đang chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp nếu đạt được ngừng bắn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng cho biết nước này có thể triển khai “vài nghìn” binh sĩ tới Ukraine.
Nga đã nhiều lần phản đối sự hiện diện quân sự của các nước NATO tại Ukraine.
Cũng trong ngày 20-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện “những thỏa hiệp thực sự”, nhưng không đánh đổi độc lập và chủ quyền của đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận