Nga mong Mỹ không có hành động làm leo thang cuộc chiến ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cuối ngày 12-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông hy vọng Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang cuộc chiến ở Ukraine.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: FINANCIAL TIMES

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã ủng hộ đối thoại với Nga, tìm cách hiểu đầy đủ lập trường của Nga về Ukraine và "thể hiện cam kết tìm ra một giải pháp hòa bình bền vững".

"Chúng tôi tin tưởng vào lẽ phải và hy vọng rằng lập trường này sẽ thắng thế ở Washington, và họ sẽ kiềm chế các hành động có thể làm leo thang cuộc xung đột lên cấp độ mới" - ông Lavrov nói, đồng thời cho biết Matxcơva vẫn sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary.

Những bình luận của ông Lavrov ban đầu được đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo Corriere della Sera của Ý. Tuy nhiên, tờ báo này đã từ chối đăng cuộc phỏng vấn, cho rằng ông Lavrov "có quá nhiều lời khẳng định đáng ngờ cần được kiểm chứng hoặc làm rõ và việc đăng bài sẽ vượt quá giới hạn hợp lý".

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ bất bình, sau đó tự công bố bản thảo đầy đủ của cuộc phỏng vấn và bản do báo Corriere della Sera biên tập.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông Trump đã thừa nhận một trong những lý do đằng sau hành động của Nga là việc mở rộng liên minh quân sự NATO và triển khai thiết bị của NATO gần biên giới Nga.

"Về cơ bản, đó là những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nga đã cảnh báo trong 20 năm qua" - ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga còn cáo buộc châu Âu đang tìm cách phá hoại nỗ lực của Mỹ để tìm giải pháp hòa bình.

Ông nói: "Châu Âu đang phá hoại mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình và từ chối tiếp xúc trực tiếp với Matxcơva. Họ áp đặt các lệnh trừng phạt mới, mà hậu quả quay lại ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ. Họ công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn mới của châu Âu chống lại Nga".

Ngoại trưởng Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với châu Âu "khi cơn cuồng chống Nga này qua đi".

Tháng trước, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga và đang thảo luận các cách tăng hỗ trợ tài chính cho Kiev, bao gồm vay tiền hoặc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga.

Hôm 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại ông không xem xét thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk để sử dụng chống lại Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm mình có thể thay đổi quyết định.

Nga mong Mỹ không có hành động làm leo thang cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh 3.Ông Trump nói 'không có thỏa thuận' Tomahawk cho Ukraine, nhưng có thể đổi ý

Ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại ông không xem xét thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk để sử dụng chống lại Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất