![]()
Ảnh chụp từ đoạn video về tình hình chiến sự thành phố Pokrovsk được cơ quan tình báo Ukraine công bố ngày 4-11 - Ảnh: HUR
Theo báo Financial Times ngày 11-11, các quân nhân và chuyên gia cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với thành phố Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk, đông Ukraine xuất phát từ câu chuyện khủng hoảng nhân lực của Ukraine.
Dàn trải lực lượng
Quân đội Ukraine đang bị căng mỏng trên chiến tuyến dài 1.000km. Trong khi đó, Nga tận dụng lợi thế quân số lớn để liên tục bổ sung lực lượng bất chấp tổn thất.
Gần đây cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega đã viết trên Facebook: "Bất chấp những lời lẽ hùng hồn của chính quyền, tình hình vẫn còn rất phức tạp và khó kiểm soát". Từ hôm 4-11, ông đã kêu gọi lực lượng Ukraine "cần phải rời khỏi những thành phố này khi còn có thể".
Ông Deynega là một trong những nhân vật đã lên tiếng về hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, cho rằng tình hình tại những thành phố này đã không thể cứu vãn.
Ukraine từ lâu đã chật vật để bổ sung lực lượng cho tiền tuyến. Hồi tháng 10, bà Maria Berlinska, một tình nguyện viên người Ukraine có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội, cho biết rằng trung bình chỉ có 4 - 7 lính bộ binh nước này trên mỗi km tiền tuyến.
Artem Kariakin, một quân nhân chiến đấu tại thành phố Pokrovsk, thừa nhận: "Tất cả những điều này có thể đã được tránh khỏi nếu chúng tôi có thêm người. Có lẽ phải cần rất nhiều người để giải phóng một thành phố có quy mô như thế này".
Làn sóng đào ngũ kỷ lục
Chỉ trong tháng 10, Văn phòng công tố Ukraine đã xác nhận gần 20.000 trường hợp vắng mặt không phép và đào ngũ, con số cao nhất trong năm nay.
Konrad Muzyka, giám đốc một nhóm quan sát có trụ sở ở Ba Lan, nhấn mạnh: "Lực lượng mặt đất không mở rộng mà thực tế đang giảm về số lượng. Mật độ lực lượng Ukraine đã quá thấp đến mức có một số phần của mặt trận về cơ bản chỉ được canh gác bằng máy bay không người lái (drone)".
Trả lời phóng viên Financial Times, một quan chức quân sự tiết lộ rằng một lượng đáng kể binh sĩ mới huy động đã bỏ trốn rất lâu trước khi đến được đơn vị.
Các lực lượng Ukraine tại thành phố Pokrovsk mất đi lợi thế chiến đấu vào tháng 8, khi các đơn vị tinh nhuệ chống xâm nhập của Ukraine mang biệt danh "lính cứu hỏa" được điều động khẩn cấp 20km về phía bắc để ngăn chặn đợt tiến sâu bất ngờ của Nga.
Việc rút các đơn vị này đã khiến Pokrovsk không còn khả năng chống lại sự xâm nhập của các toán lính bộ binh Nga.
Lực lượng Nga đã chiếm được vị trí sâu bên trong thành phố và sử dụng drone để cắt đứt hành lang tiếp tế của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết 314 lính Nga đã xâm nhập vào thành phố, tăng so với con số khoảng 200 người thời điểm cuối tháng 10.
Nga đang muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% diện tích vùng Donbass, tương đương khoảng 5.000km2 ở phía tây Donetsk.
Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga có thể có được vị trí chiến lược để tiến về Kramatorsk và Sloviansk - hai thành phố lớn còn lại do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận