Hàng loạt video 'thanh niên Ukraine bị ép ra trận' chỉ là sản phẩm để 'bôi nhọ' Kiev

Các đoạn video lan truyền cho thấy những người lính trẻ Ukraine khóc lóc, van xin khiến dư luận phẫn nộ thực chất chỉ là sản phẩm của "chiến tranh thông tin".

Hàng loạt video 'thanh niên Ukraine bị ép ra trận' chỉ là sản phẩm để 'bôi nhọ' Kiev - Ảnh 1.

Các thanh niên trong video lan truyền khẳng định họ bị quân đội Ukraine ép nhập ngũ - Ảnh: YouTube

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều video cho rằng Ukraine đang cưỡng ép thanh niên còn rất trẻ ra chiến trường, thậm chí "ném họ vào lò mổ".

Trong các đoạn video, những người lính trẻ tuổi bật khóc, van xin được cứu, nói rằng họ bị buộc phải ra mặt trận ở Pokrovsk hay Chasiv Yar - hai điểm nóng giao tranh ác liệt thuộc vùng Donetsk.

Thậm chí, một người trong video nghẹn ngào nói: "Tôi mới 23 tuổi. Xin hãy cứu tôi, tôi không muốn chết".

Tuy nhiên, theo luật nghĩa vụ quân sự hiện hành của Ukraine, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu là 25 tuổi, sau khi chính phủ đã hạ từ 27 xuống 25. 

Những người dưới độ tuổi này chỉ có thể ra chiến trường nếu tự nguyện đăng ký. Vì vậy, việc xuất hiện các video nói rằng "thanh niên 23 tuổi bị ép ra trận" cho thấy sự phi lý và sai sự thật.

Ukraine  - Ảnh 2.

Ngày 11-11, trong chương trình Truth or Fake của Đài France24, phóng viên Maya đã làm rõ loạt video đang lan truyền này - Ảnh: Youtube

Ngoài ra, theo kênh France 24, nhiều video có xuất hiện logo "Sora" - công cụ tạo hình ảnh của OpenAI. Dù logo này đôi khi bị làm mờ hoặc xóa, vẫn có thể thấy rõ ở một vài khung hình.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích hình ảnh nhận thấy hàng loạt dấu hiệu đặc trưng của sản phẩm AI, như mũ bảo hiểm chống đạn méo mó, chi tiết ốc vít sai lệch, màu sắc bất thường và các phần hình bị biến dạng - hoàn toàn không khớp với trang bị thật của quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, việc truy vết cho thấy những video giả mạo này xuất phát từ một tài khoản TikTok duy nhất, nay đã bị xóa. 

Hàng loạt video 'thanh niên Ukraine bị ép ra trận' chỉ là sản phẩm để 'bôi nhọ' Kiev - Ảnh 3.

Một tài khoản TikTok (đã bị xóa) chuyên đăng các video "thanh niên Ukaine bị ép ra trận" - Ảnh: YouTube

Đáng chú ý, một phóng viên của trang Open Online (Ý) sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt và phát hiện rằng "những người lính khóc lóc" trong video thực chất là hình ảnh của các streamer người Nga.

Một trong số họ là Vladimir Uurovich Ivanov, một streamer không hề có liên quan đến chiến sự. Người còn lại là Alex Gubanov, người sau đó đã xác nhận với phóng viên France24 rằng anh không hề tham gia bất kỳ video nào như vậy và hình ảnh của mình đã bị AI sao chép trái phép.

Theo Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, những video giả này được tạo ra với mục tiêu chính trị rõ ràng: gây chia rẽ trong xã hội Ukraine và bôi nhọ hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Cơ quan này khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là trong bối cảnh chiến tranh thông tin ngày càng tinh vi. 

Video quân đội Ukraine ép lính trẻ ra chiến trường là tin giả - Ảnh 1.Ukraine treo thưởng lớn cho người nhập ngũ trước tuổi

24.000 USD và được miễn quân dịch 12 tháng là những điều mà thanh niên 18 - 24 tuổi ở Ukraine nhận được nếu tình nguyện ký hợp đồng một năm với Bộ Quốc phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất