
Tình báo Nga vừa cáo buộc Ukraine và Anh định đánh cắp một tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal - Ảnh: RIA NOVOSTI
Theo Hãng thông tấn Nga RIA Novosti, ngày 11-11, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) tuyên bố ngăn chặn thành công một kế hoạch đánh cắp tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal của tình báo Ukraine do Anh hậu thuẫn.
Cáo buộc cướp táo tợn
FSB khẳng định tình báo quân sự Ukraine đã tìm cách dụ dỗ trả cho phi công Nga 3 triệu USD để đánh cắp chiếc tiêm kích này.
Theo kế hoạch, sau khi bị đánh cắp, chiếc MiG-31 sẽ bay về phía căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Constanța của Romania. Tại đây, chiếc tiêm kích có thể bị hệ thống phòng không bắn hạ.
"Nhiều biện pháp đã được thực hiện đã phá vỡ kế hoạch khiêu khích quy mô lớn của các cơ quan tình báo Ukraine và Anh", RIA dẫn lời FSB.
Cơ quan tình báo Nga cũng cáo buộc nhóm điều tra Bellingcat - tổ chức bị Nga liệt vào danh sách "không mong muốn" - có liên quan đến chiến dịch này.
"Trong quá trình tiếp cận cơ trưởng tiêm kích, tình báo đối phương đã sử dụng cái gọi là tổ chức 'báo chí' Bellingcat thuộc quyền kiểm soát của Cơ quan Tình báo Anh", một quan chức FSB khẳng định.
Cũng trong ngày 11-11, truyền hình nhà nước Nga phát các hình ảnh tin nhắn và băng ghi âm một người nghi làm việc cho tình báo Ukraine và Anh đề nghị trả 3 triệu USD cho một phi công Nga để bay chiếc MiG sang châu Âu, đồng thời hứa hẹn về việc trao quyền công dân.
Phía Nga hiện chưa đưa ra thêm cáo buộc về động cơ đánh cắp chiếc MiG-31 của Ukraine và Anh. Một bộ phận giới phân tích cho rằng phi vụ trên có thể nhằm thu giữ và mổ xẻ chiếc tiêm kích cũng như tên lửa Kinzhal trứ danh của Nga.
Tuy nhiên cũng có phỏng đoán rằng NATO định bắn hạ chiếc tiêm kích trên và dàn dựng vụ việc để nhấn mạnh hơn nữa cáo buộc Nga vi phạm không phận khối này.
Hiện Kiev và London đều chưa phản hồi cáo buộc mới nhất của FSB.
Không phải lần đầu

Binh sĩ Ukraine điều khiển drone trong một buổi huấn luyện quân sự ở khu vực Donetsk, đông Ukraine - Ảnh: ANADOLU
Trong vài tuần qua, các cơ quan an ninh Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine và một số nước châu Âu đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công "cờ giả" để đổ lỗi cho Matxcơva.
Ngày 6-10, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Anh chiêu mộ điệp viên Ukraine để dàn dựng một cuộc tấn công trên biển trông giống như do Nga thực hiện.
Kế hoạch bị cáo buộc bao gồm việc sử dụng thiết bị của Trung Quốc, với phía SVR khẳng định nhằm kéo cả Bắc Kinh vào vụ việc.
Cơ quan này tuyên bố các điệp viên được chỉ đạo cố tình để chính quyền phương Tây bắt giữ, sau đó khẳng định họ hành động theo mệnh lệnh từ Matxcơva.
Trước đó ngày 30-9, Nga cáo buộc tình báo Ba Lan đã làm việc với các điệp viên Ukraine để tạo ra một đơn vị đặc nhiệm Nga - Belarus giả mạo nhằm tấn công cơ sở hạ tầng Ba Lan.
Một tuần trước đó, SVR tuyên bố rằng các quan chức NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch khiêu khích tại Transnistria - khu vực ly khai tại Moldova có tư tưởng thân Nga.
Giới chức Ukraine và châu Âu thường xuyên bác bỏ các tin đồn trên.
Hồi tháng 8-2023, phi công Maxim Kuzminov thuộc Trung đoàn Trực thăng số 319 của Nga đã lái chiếc trực thăng Mi-8 đào tẩu sang Ukraine.
Ông Kuzminov khi ấy nhận được 500.000 USD và hộ chiếu Ukraine mang tên giả. Tuy nhiên, tháng 2-2024, quân nhân đào ngũ này đã bị bắn chết tại căn nhà mới mua ở Tây Ban Nha.
Đài CBS News dẫn nguồn tin khẳng định một cựu sĩ quan tình báo Liên Xô và một đại tá cảnh sát Nga có thể liên quan đến vụ ám sát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận