17/11/2022 16:33 GMT+7

Nga không kích nhà máy tên lửa lớn của Ukraine và nhiều cơ sở khí đốt

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công nhiều cơ sở sản xuất khí đốt và một nhà máy tên lửa quy mô lớn của Ukraine, trong cuộc tấn công tên lửa mới nhất ngày 17-11.

Nga không kích nhà máy tên lửa lớn của Ukraine và nhiều cơ sở khí đốt - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa tại các cơ sở hạ tầng năng lượng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở khu vực Kiev, Ukraine, ngày 15-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các khu vực như cảng Odesa ở phía nam, thủ đô Kiev và thành phố Dnipro ở miền trung. Người dân được kêu gọi tìm nơi trú ẩn khi cảnh báo không kích được phát ra.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nhà máy sản xuất tên lửa khổng lồ Pivdenmash ở Dnipro nằm trong số các mục tiêu bị nhắm đến.

"Các tên lửa đang bay qua Kiev ngay lúc này. Bây giờ họ đang không kích (các cơ sở sản xuất) khí đốt của chúng tôi, họ đang không kích các doanh nghiệp của chúng tôi ở Dnipro và Pivdenmash", Hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn lời ông Shmyhal.

Hiện chưa rõ ông đang đề cập đến cơ sở sản xuất khí đốt nào.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, trong đó có nhiều đợt tấn công tên lửa nặng nề nhất kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" bắt đầu.

Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh bật nhiều tên lửa và máy bay không người lái trong vài tuần qua. Các quan chức Kiev cho hay 2 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất đã bị phá hủy gần thành phố này trong ngày 17-11.

Hiện chưa có thông tin về bất kỳ trường hợp tử vong nào trong đợt không kích mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết: "Sáng nay, Nga đã phóng một loạt tên lửa khác vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine".

"(Tổng thống Nga Vladimir) Putin muốn lấy đi nguồn điện và sưởi ấm của hàng triệu người, trong bối cảnh giá lạnh. Xin hãy gửi thêm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cho Ukraine để ngăn chặn thảm kịch này. Sự chậm trễ phải trả giá bằng mạng sống", ông Nikolenko kêu gọi.

Nga không kích dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine Nga không kích dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine

TTO - Khi rút lui tại khu vực chiến lược Kherson, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa đến hàng loạt thành phố của Ukraine, gồm thủ đô Kiev. Đợt tấn công được đánh giá là lớn nhất trong chín tháng qua. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên