16/11/2022 16:48 GMT+7

Tên lửa phòng không rơi vào đất Ba Lan, Ukraine nói Nga... phải chịu trách nhiệm

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ NATO cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo cho các nước G7 và NATO về việc vụ nổ ở Ba Lan gây ra bởi hệ thống phòng không của Ukraine.

Tên lửa phòng không rơi vào đất Ba Lan, Ukraine nói Nga... phải chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Hiện trường của vụ nổ tại Ba Lan, gần biên giới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Lúc 15h40 chiều 15-11 theo giờ địa phương (21h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam), một tên lửa rơi xuống làng Przewodow ở đông nam Ba Lan, gần biên giới với Ukraine khiến hai dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Biden ban đầu cho biết thông tin sơ bộ cho thấy tên lửa này dường như không được phóng từ lãnh thổ Nga. Sau đó, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết ông Biden đã thông báo cho các nước G7 và NATO về việc vụ nổ gây ra bởi hệ thống phòng không của Ukraine.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết các mảnh vỡ từ vụ nổ trong những bức ảnh được công bố tại hiện trường không có điểm chung với vũ khí của Nga, mà là những mảnh vỡ từ tổ hợp tên lửa đất đối không S-300 của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các cuộc tấn công của họ vào Ukraine ngày 15-11 cách biên giới Ba Lan ít nhất 35km.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định đó là tên lửa do Nga sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga coi những tuyên bố của truyền thông và quan chức Ba Lan là hành động khiêu khích, vì hiện Nga không thực hiện cuộc tấn công nào gần biên giới Ukraine - Ba Lan.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho biết Nga phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào liên quan tới tên lửa sau khi gây chiến với đất nước của ông.

"Theo tôi, chỉ cần tuân thủ một logic. Cuộc chiến đã bắt đầu và do Nga tiến hành. Nga tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình. Nga đã biến phần phía đông của châu Âu thành một chiến trường khó lường", ông Podolyak nói. "Ý định, phương tiện thực hiện, rủi ro, leo thang - tất cả là Nga. Không thể có lời giải thích nào khác cho bất kỳ sự cố nào với tên lửa".

Cố vấn tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng: "Khi một quốc gia tiến hành tấn công tên lửa quy mô lớn vào toàn bộ lãnh thổ của một quốc gia rộng lớn ở châu Âu bằng vũ khí lỗi thời của Liên Xô, thì thảm kịch sớm muộn cũng xảy ra trên lãnh thổ quốc gia khác".

Cùng ngày, trong bài viết trên Twitter, ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, cựu thủ tướng và hiện đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cho rằng phương Tây đang khiến Thế chiến III tới gần hơn bằng cách tiến hành một cuộc "chiến tranh hỗn hợp" nhắm vào Nga.

"Vụ nổ ở Ba Lan chứng minh một điều: tiến hành cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, phương Tây tiến gần hơn đến chiến tranh thế giới".

Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine

TTO - Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển sẽ cấp gói viện trợ quân sự trị giá 287 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất từ trước tới nay của Stockholm dành cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên