11/01/2023 19:15 GMT+7

Nga khẳng định 'phương Tây can dự vào chiến sự Ukraine'

Đại sứ Nga tại Mỹ và Điện Kremlin khẳng định Mỹ và NATO can dự "trên thực tế" và là một bên trong chiến sự ở Ukraine.

Nga khẳng định phương Tây can dự vào chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại ở Bakhmut, Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trong phát biểu ngày 10-1, giờ địa phương, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: việc Lầu Năm Góc quyết định huấn luyện các quân nhân Ukraine vận hành và bảo dưỡng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là một bằng chứng nữa "về sự can dự của Washington vào cuộc xung đột Ukraine". 

"Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức huấn luyện tại căn cứ Fort Sill ở Oklahoma là một sự xác nhận khác, về sự tham gia trên thực tế của Washington vào cuộc xung đột Ukraine và đứng về những kẻ phát xít từ Kiev", Hãng tin Tass dẫn lời ông Antonov nói. Theo ông, mục đích của Mỹ là gây thiệt hại tối đa cho Nga thông qua Ukraine.

Trước đó, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cùng ngày xác nhận Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cho binh lính Ukraine tại căn cứ Fort Sill từ tuần sau. 

Khoảng 90 - 100 binh lính Ukraine sẽ tham gia khóa huấn luyện được rút ngắn từ một năm xuống còn vài tháng. Mỹ sẽ chuyển giao hệ thống Patriot cho Kiev sau khóa huấn luyện này.

Tiếp lời ông Antonov, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 10-1 cũng khẳng định Mỹ và NATO là "chắc chắn" đã trở thành "một bên tham gia gián tiếp" vào xung đột Ukraine

"Sự can dự của họ là rõ ràng", ông Peskov nói trên Đài Russia Today, đề cập đến việc Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí, chia sẻ công nghệ và tình báo cho Kiev thời gian qua.

Hồi tháng 12-2022, trong tuyên bố về khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1,85 tỉ USD cho Ukraine, Mỹ lần đầu tiên xác nhận sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Trước đó, Nga đã cảnh báo sẽ coi các hệ thống này là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Ngày 11-1, Hãng tin Tass thống kê phương Tây đã cung cấp các hỗ trợ quân sự trị giá tổng cộng 48,5 tỉ USD, gần bằng ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 là 51,1 tỉ USD. Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigui nói rằng Nga không chỉ chiến đấu với Ukraine mà cả "tập thể phương Tây" ở phía sau.

Chuyện gì đang xảy ra ở Chuyện gì đang xảy ra ở 'điểm nóng chiến sự' Soledar, Ukraine?

Tâm điểm chiến sự đang nằm ở thành phố chiến lược Soledar, miền đông Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ thành phố này đang thuộc kiểm soát của Nga hay Ukraine.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên