20/12/2023 07:51 GMT+7

Nga khẳng định có quân đội chiến đấu mạnh nhất, vũ khí vượt trội phương Tây

Bộ trưởng quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới, thể hiện qua cuộc chiến ở Ukraine, trong khi khí tài quân sự của Nga thể hiện ưu thế vượt trội so với vũ khí phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham quan một cuộc triển lãm thiết bị quân sự ở Matxcơva vào ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham quan một cuộc triển lãm thiết bị quân sự ở Matxcơva vào ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Ngày 19-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổng kết năm thứ hai của cuộc chiến ở Ukraine và đặt ra mục tiêu cho năm 2024.

Nga ca ngợi sức chiến đấu và vũ khí của quân đội

"Các lực lượng vũ trang Nga có thể phản ứng đầy đủ và kịp thời trước hành động của bất kỳ kẻ thù hiện đại nào. Hơn 650.000 quân nhân đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Cho đến ngày nay, quân đội Nga là lực lượng được huấn luyện và chiến đấu tốt nhất trên thế giới với các loại vũ khí tiên tiến đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu", Hãng tin TASS dẫn lời ông Shoigu nói.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Nga khẳng định thiết bị của nước này thể hiện ưu thế vượt trội so với các loại vũ khí tương tự của các nước NATO ở Ukraine. "Bất chấp các lệnh trừng phạt, chúng tôi sản xuất nhiều vũ khí công nghệ cao hơn các nước NATO", ông cho biết.

Kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát vùng lãnh thổ của Ukraine rộng gấp 5 lần vùng Donesk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Biển Azov đã trở thành biển nội địa của Nga, hành lang đất liền tới bán đảo Crimea (sáp nhập vào Nga năm 2014) và giao thông đường sắt tới vùng Donbass đã được khôi phục, theo ông Shoigu.

Kể từ năm 2022, sản lượng xe tăng sản xuất tại Nga đã tăng 5,6 lần, xe bọc thép tăng 3,6 lần, máy bay không người lái tăng 16,8 lần và đạn pháo tăng 17,5 lần. 

"Những loại vũ khí được thiết kế và thử nghiệm trong điều kiện bình thường trong 5-8 năm, ngày nay được sản xuất hàng loạt sau 4-7 tháng. Điều đó chưa từng xảy ra kể từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại", ông Shoigu khẳng định.

Trong khi đó, tại cuộc họp hội đồng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tỉ lệ trang bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã đạt 95%.

"Năm nay, nhờ nhất quán thực hiện chương trình quốc gia về vũ khí và hoạt động trơn tru của các doanh nghiệp quốc phòng, tỉ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược nói chung đã đạt 95%, và tới gần 100% trong hải quân", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết 15 bệ phóng của hệ thống tên lửa Yars và Avangard sẽ tham gia nhiệm vụ chiến đấu trong lực lượng tên lửa chiến lược vào cuối năm nay. "Chúng tôi đã nhận được 4 tàu ngầm, trong đó có 2 chiếc vừa mới nhận. Tuần trước, tôi đã tham dự lễ khánh thành tàu ngầm hạt nhân đa năng The Krasnoyarsk và tàu ngầm The Emperor Alexander III được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava", ông Putin nói.

Sự thật vũ khí của phương Tây

Xe tăng của lực lượng Ukraine chiến đấu tại Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, ngày 13-12 - Ảnh: AFP

Xe tăng của lực lượng Ukraine chiến đấu tại Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, ngày 13-12 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ukraine đã nhận được 203 tỉ USD từ các nhà tài trợ nước ngoài. "Đây thực sự là một quốc gia bị phá sản vì phần lớn nguồn tài chính là các khoản tín dụng phải hoàn trả", ông Shoigu nói.

Tổng cộng 54 quốc gia tuyên bố viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng chỉ có 15 quốc gia cung cấp vũ khí. Kiev đã nhận được tổng cộng 5.220 xe tăng và xe bọc thép, hơn 3.000 khẩu pháo, 23.000 máy bay không người lái và 115 máy bay, trực thăng.

Quân đội NATO vận hành các hệ thống phòng không, nhiều bệ phóng tên lửa, các tổ hợp tên lửa tác chiến - chiến thuật ở Ukraine, chuẩn bị các hoạt động quân sự và huấn luyện binh lính Ukraine.

Tuy nhiên, Nga nói rằng quân đội Ukraine đã thiệt hại nặng nề bất chấp sự giúp đỡ này. "Huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của thiết bị quân sự phương Tây đã sụp đổ", ông Putin tuyên bố ngày 19-12.

Trước đó, ông Putin cũng nói rằng vũ khí phương Tây thu được sẽ được "thiết kế ngược" để áp dụng bất kỳ công nghệ nào có thể hữu ích cho lực lượng Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với UkraineTổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Ngày 19-12, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu họ muốn, nhưng Matxcơva sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, theo Hãng tin Reuters.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên