26/12/2020 06:56 GMT+7

Nga điều tra đồng minh của chính trị gia đối lập Navalny

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Nga đã điều tra hình sự với một phụ nữ là đồng minh của ông Alexei Navalny sau khi cô tới nhà viên đặc vụ FSB mà ông Navalny cáo buộc đã tham gia vụ đầu độc ông.

Nga điều tra đồng minh của chính trị gia đối lập Navalny - Ảnh 1.

Cô Sobol là một luật sư, từng công bố sẽ chạy đua vào nghị viện trong năm tới - Ảnh: TASS

Theo hãng tin AFP, nhà điều tra Nga ngày 25-12 cáo buộc cô Lyubov Sobol tội đột nhập vào nhà người khác "có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực" sau khi cô tới nhà một đặc vụ được cho là nhân viên của Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB). Những cáo buộc này nếu bị kết án có thể phải chịu án tù tối đa 2 năm.

Cô Lyubov Sobol, nhà hoạt động chính trị đối lập 33 tuổi, trước đây được cảnh sát thẩm vấn trong tư cách một nhân chứng của vụ điều tra, nhưng sau đó, theo một đồng minh khác của ông Alexei Navalny là ông Ivan Zhdanov, cô đã trở thành nghi phạm.

Ông Ivan Zhdanov thông báo việc này trên Twitter, cho biết thêm cô Lyubov Sobol đang bị cảnh sát tạm giữ trong 48 giờ.

Luật sư của cô Lyubov Sobol là ông Vladimir Voronin xác nhận sự việc với AFP nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ủy ban điều tra Nga, cơ quan chuyên điều tra các vụ phạm tội lớn, phát thông cáo ngày 25-12 cho biết cô Sobol và một số người khác đã nhiều lần cố tình đột nhập vào "căn hộ của một phụ nữ lớn tuổi" ở phía đông Matxcơva, cho biết họ mặc đồng phục của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Thông báo cho biết cô Sobol đã lừa một nhân viên chuyển phát để có thể vào được bên trong tòa nhà, sau đó xông vào căn hộ của người phụ nữ lớn tuổi khi bà mở cửa.

Khoảng sau 7h sáng ngày 25-12, cô Sobol đăng lên Twitter một video cho thấy cô đang ở trong căn hộ của mình trước khi mất liên lạc.

Trong video có thể nghe thấy tiếng cô con gái 7 tuổi của Sobol khóc khi có ai đó đập cửa ầm ầm, yêu cầu mở ra.

Một video khác ghi từ camera an ninh do các đồng minh của ông Navalny cung cấp cho thấy có những người đàn ông bịt mặt mặc đồng phục đen, một người mang theo xà beng, ở bên trong tòa nhà chung cư tại Matxcơva nơi cô Sobol sinh sống.

Các nhà điều tra đã tịch thu mọi thiết bị công nghệ của cô Sobol và cả điện thoại di động của con gái cô.

Trước đó, đầu tuần này (21-12) chính trị gia đối lập Navalny cho biết anh đã lừa được qua điện thoại một chuyên gia vũ khí hóa học làm việc cho FSB tên là Konstantin Kudryavtsev để anh này thừa nhận việc cơ quan tình báo Nga đã tìm cách giết Navalny trong mùa hè năm nay bằng cách bôi chất độc vào bên trong đồ lót.

Sau đó trong ngày 21-12, cô Sobol đã tới căn hộ ở Matxcơva là nơi ông Konstantin Kudryavtsev sống. Cảnh sát đã bắt cô tại đây và thẩm vấn trong nhiều giờ.

Luật sư của Sobol cho biết cuộc cơ quan chức năng mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn kiện từ mẹ vợ ông Konstantin Kudryavtsev.

Các nước phương Tây nói chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny, 44 tuổi, bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Vụ việc đã đẩy quan hệ Nga và EU xấu đi rất nhiều trong thời gian qua với các lệnh trừng phạt qua lại giữa hai bên.

FSB nói cuộc điện thoại của ông Navalny với ông Kudryavtsev là giả, nhưng không phủ nhận việc ông Kudryavtsev đang làm việc cho cơ quan này.

Điện Kremlin thừa nhận các đặc vụ an ninh có theo dõi ông Navalny nhưng bác bỏ việc đầu độc ông.

Cho tới nay chính quyền Nga chưa mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc chính trị gia đối lập Navalny bị đầu độc.

Nga triệu 3 đại sứ Đức, Thụy Điển và Pháp tới phản ứng vụ ông Navalny Nga triệu 3 đại sứ Đức, Thụy Điển và Pháp tới phản ứng vụ ông Navalny

TTO - Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ 3 nước Đức, Thụy Điển và Pháp tới để phản đối các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu vì vụ ông Navalny bị đầu độc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Alexei Navalny novichok Nga EU