11/07/2023 15:58 GMT+7

Nga điều 28 drone tự sát tấn công Ukraine trước cuộc họp NATO

Vài giờ trước khi khai mạc thượng đỉnh NATO ngày 11-7, Nga đã triển khai máy bay không người lái (drone) tấn công Kiev và Odesa ở Ukraine.

Lính Ukraine tại một khu vực tiền tuyến gần Bakhmut, miền đông Ukraine - Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine tại một khu vực tiền tuyến gần Bakhmut, miền đông Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chỉ tính trong rạng sáng 11-7 đã có 28 chiếc drone "tự sát" của Nga được triển khai ở thủ đô Kiev và thành phố cảng phía nam Odesa của Ukraine.

Không quân Ukraine nói hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tổng cộng 26 chiếc drone của Nga trong thời gian vừa qua. Phía Ukraine khẳng định đây là những chiếc máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất.

Tương tự, chính quyền địa phương Ukraine cho biết đã bắn hạ 22 chiếc drone ở Odesa, còn mọi chiếc drone khác tấn công Kiev đều bị chặn. Đã có thông tin về cháy nổ và hư hại, nhưng không có người bị thương.

Thông tin trên được đưa ra ngay trước cuộc họp quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Vilnius (Lithuania), nơi các cuộc thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine được xem là trọng tâm của chương trình nghị sự.

Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với các nỗ lực ủng hộ Ukraine. Nhiều nước cần thấy hiệu quả phản công của Ukraine để quyết định sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí.

Điều này cũng khiến giới quan sát dự đoán một màn "tâm lý chiến" khi Ukraine cần thể hiện thành quả để thuyết phục NATO, trong khi phía Nga sẽ mong điều ngược lại. Trong vài ngày gần đây, hai bên liên tục báo cáo chiến công.

Ngày 10-7, phía Ukraine tuyên bố quân đội của nước này đã bao vây lực lượng Nga và khiến quân Nga rơi vào "bẫy" do Kiev thiết lập ở thành phố Bakhmut.

Phía bên kia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại ba khu vực thuộc vùng Donetsk.

Phát biểu ngày 11-7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh NATO sẽ nêu rõ thông điệp về cách Ukraine trở thành thành viên của tổ chức này trong tương lai.

"Tôi kỳ vọng các đồng minh sẽ gửi một thông điệp rõ ràng, nhất trí, và tích cực về lộ trình thành viên cho Ukraine", ông Stoltenberg nói trước cuộc gặp lãnh đạo các nước NATO.

Đến nay, dư luận quốc tế đa phần đều cho rằng sự kiện ở Lithuania lần này không phải thời điểm đột phá cho việc Ukraine gia nhập NATO.

Mỹ và các thành viên NATO cũng nhiều lần khẳng định chỉ có thể đưa Ukraine vào NATO sau khi cuộc xung đột với Nga chấm dứt. Theo lập luận của họ, việc đưa Ukraine vào NATO giữa chiến sự sẽ kéo các nước NATO vào cuộc chiến trực diện với Nga.

Từ phía Nga, Hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia nói Ukraine sẽ không nhận được điều gì nhiều hơn là lời hứa mơ hồ về việc gia nhập NATO.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ, nước "thân Nga" nhất nhì NATO, ủng hộ Ukraine?Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ, nước 'thân Nga' nhất nhì NATO, ủng hộ Ukraine?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nước “thân Nga” nhất nhì NATO, trở thành tâm điểm tại cuộc họp NATO với việc ủng hộ Ukraine và đàm phán với Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên