Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Nga cáo buộc chính trị gia đối lập Navalny gian lận chi tiêu tiền quyên góp
TTO - Các nhà điều tra Nga ngày 29-12 cho biết đã mở một vụ án hình sự mới đối với chính trị gia đối lập Alexei Navalny, cáo buộc ông gian lận chi tiêu tiền quyên góp công cho các tổ chức mà ông kiểm soát vì mục đích cá nhân.

Các nhà điều tra Nga cáo buộc chính trị gia đối lập Alexei Navalny gian lận chi tiêu tiền quyền góp công vì mục đích cá nhân - Ảnh: REUTERS
Ủy ban Điều tra Nga, chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng, cuối ngày 29-12 cáo buộc ông Navalny và một số người khác không nêu tên, gian lận quy mô lớn, cáo buộc ông và những người này đã chi 356 triệu rúp (4,81 triệu USD) để quyên góp cho các tổ chức ông Navalny kiểm soát vì mục đích cá nhân.
Ủy ban cáo buộc nhóm ông Navalny đã sử dụng số tiền này để trang trải chi phí cá nhân như các chuyến đi nước ngoài, mua hàng hóa và dịch vụ khác, theo hãng tin Reuters.
Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy điện Kremlin không muốn ông Navalny, đang tịnh dưỡng ở Đức, quay trở về Nga. Berlin và các quốc gia phương Tây khác cho rằng ông Navalny đã bị ám sát, nhưng may mắn thoát chết, bằng chất độc thần kinh vào tháng 8.
Phản bác lại, ông Navalny nói trên Twitter rằng đây là một sự bịa đặt. Ông cũng thừa nhận đã dự đoán được là các nhà chức trách Nga sẽ bỏ tù ông sau khi không ám sát được ông.
Nga cho biết nước này không tìm thấy bằng chứng ông Navalny đã bị đầu độc và cũng phủ nhận có bất kỳ sự liên hệ nào với nỗ lực ám sát hồi tháng 8. Ông Navalny đã ngã bệnh trên một chuyến bay đi Đức.
Điện Kremlin trước đó đã từ chối bình luận về các hành động pháp lý tiềm năng khác chống lại ông Navalny. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc nhân viên an ninh nước Nga đầu độc ông Navalny là một phần trong âm mưu do Mỹ chống lưng nhằm làm mất uy tín của ông.
Ông Putin cho biết ông Navalny không đủ quan trọng để trở thành mục tiêu cần ám sát. Điện Kremlin cũng từng nói ông Navalny có thể tự do trở về Nga như bất kỳ công dân nào khác của nước này, và ông Navalny cũng nói rằng ông dự định sẽ quay về nước sau khi tịnh dưỡng tốt.
-
TTO - Ngày 15-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
-
TTO - Ngay sau khi công an khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và bắt giám đốc công ty vào sáng 15-4, Petrolimex đã lên tiếng.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Vũ Hải, nguyên giám đốc Nhà máy ô tô VEAM, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
-
TTO - Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp biểu quyết thống nhất với đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh Văn phòng Thành ủy. Trước đó, ông Tứ đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.
-
TTO - Số ca dương tính COVID-19 mới công bố ngày 15-4 của Thái Lan vừa lập một kỷ lục buồn với 1.543 ca, ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở mốc 4 chữ số. Nước láng giềng Campuchia thì báo cáo thêm 344 ca bất chấp lệnh giới nghiêm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận