Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Nga cấm cửa nhiều quan chức EU để trả đũa phương Tây
TTO - Hôm 28-1, Nga thông báo cấm nhiều quan chức Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh để đáp lại những hạn chế do Brussels áp đặt đối với Moscow.

Nga cấm nhiều quan chức Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh để đáp lại những hạn chế do Brussels áp đặt đối với Moscow - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Nga không tiết lộ số lượng và tên tuổi của những quan chức EU bị cấm nhập cảnh.
"Phía Nga quyết định mở rộng danh sách trả đũa, thêm vào các đại diện từ các nước và tổ chức thành viên EU. Những người này bị cấm nhập cảnh vào Nga", Bộ Ngoại giao Nga thông báo trên trang chủ của mình.
Theo đó, Nga đưa vào danh sách đen lãnh đạo một số công ty quân sự tư nhân của châu Âu, một số thành viên của các cơ quan an ninh, các nghị sĩ EU và nhiều quan chức khác. Nga cho rằng những người này "có trách nhiệm trong việc thúc đẩy các chính sách chống Nga".
Đáp lại, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU đã chán nản lệnh cấm đối với các đại diện EU và các nước thành viên của EU.
"Quyết định này thiếu cơ sở và minh bạch về mặt pháp lý và chúng tôi sẽ đáp đáp trả một cách thích hợp. Cùng với đó, Nga tiếp tục leo thang bầu không khí căng thẳng ở châu Âu thay vì góp phần làm giảm nhiệt", một phát ngôn viên EU cho biết.
Cũng trong ngày 28-1, Nga sẽ để lại 184 nhân viên tại Đại sứ quán Nga sau khi đưa 27 người về nước.
Trước đó, Washington yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga rời Mỹ trong năm nay.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ thông báo 27 nhân viên của họ phải về nước trong tháng này và những người còn lại phải trở về Nga trước ngày 30-6.
Vào tháng 10-2021, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết nhân viên của phái bộ Mỹ tại Nga giảm còn 120 người từ 1.200 người vào đầu năm 2017, sau một loạt lệnh trục xuất và hạn chế.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã ngừng xử lý thị thực phi ngoại giao trong năm nay, đồng thời đưa công dân Nga vào danh sách "công dân vô gia cư" có thể xin thị thực ở các nước thứ ba.
-
TTO - Đêm nay, chắc cả triệu người mất ngủ. Đêm mưa ấm áp khi đội tuyển U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Cả nước tưng bừng. Chiến thắng lộng lẫy.
-
TTO - Trước chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, cổ động viên cả nước bùng nổ chúc mừng U23 Việt Nam, nhà vô địch bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp không khí tại Mỹ Đình, Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-
TTO - Tối 22-5, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.
-
TTO - Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Kawin, ghi bàn mở tỉ số.
-
TTO - Sau khi đoạt HCV môn bóng đá nam vào tối 22-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 205 HCV ở SEA Games 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận