28/06/2021 16:16 GMT+7

Nga: Biến thể Delta làm tăng số ca mắc COVID-19 mới

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 27-6, thủ đô Matxcơva có 144 người chết vì COVID-19, cao nhất trên cả nước. Cùng ngày, trên toàn quốc, Nga ghi nhận thêm 20.538 ca bệnh và 599 ca tử vong, thấp hơn một chút so với ngày trước đó.

Nga: Biến thể Delta làm tăng số ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân tại nhà ở làng Loznoye thuộc vùng Volgograd, Nga ngày 27-6 - Ảnh: REUTERS

Trong khi tại đa số các nước châu Âu và Mỹ, các lệnh hạn chế phòng COVID-19 được dỡ bỏ nhờ tác dụng của tiêm vắc xin đại trà thì Nga lại đang phải vật lộn với đợt bùng dịch thứ ba.

Trước nguy cơ hệ thống bệnh viện bị quá tải, các bác sĩ ở hai thành phố Matxcơva và Saint Petersburg cho rằng nguyên nhân là do chiến dịch tiêm vắc xin chậm, người dân mất cảnh giác trong phòng dịch, vẫn đi du lịch trong khi biến thể Delta lại lây lan nhanh.

Các ca nhiễm mới ở Nga từ giữa tháng 6-2021 trở đi chủ yếu do biến thể này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể Delta hiện có mặt tại 92 quốc gia và là biến thể có khả năng lây lan cao nhất trong số các biến thể của virus đã phát hiện cho đến nay.

Theo Hãng tin AFP, nhà chức trách ở Matxcơva hối thúc những người còn do dự với vắc xin ngừa COVID-19 đi tiêm phòng. Ông Sergei Sobyanin, thị trưởng Matxcơva, khẳng định tiêm vắc xin diện rộng nhanh chóng là câu trả lời duy nhất cho tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát phức tạp ở Nga, Hy Lạp đã buộc tất cả du khách đến từ Nga, dù đã tiêm vắc xin hay chưa, đều phải có chứng nhận xét nghiệm PCR hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính khi nhập cảnh nước này.

Tại Nam Phi, cũng do biến thể Delta, Tổng thống Cyril Ramaphosa vừa công bố các lệnh hạn chế mới trong ngày 27-6 áp dụng trên toàn quốc để ngăn dịch bệnh.

Ông kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội, cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và thừa nhận hệ thống y tế đang "rất căng thẳng".

Ông khẳng định: "Đất nước chúng ta đang đối mặt với sự bùng phát trở lại rất khủng khiếp của dịch COVID-19". Đỉnh điểm của đợt bùng dịch thứ ba sẽ cao hơn so với hai đợt trước, ông Ramaphosa dẫn cảnh báo của các chuyên gia.

Theo lệnh hạn chế mới, Nam Phi cấm bán rượu, cấm tụ tập đông người trừ trường hợp lễ tang, nhưng cũng không được quá 50 người. Các nhà hàng chỉ được bán đồ ăn mang đi và áp dụng giờ giới nghiêm buổi tối.

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất vì COVID-19 ở châu Phi và đã có gần 60.000 người chết. Đất nước này đã trải qua hai đợt dịch bệnh nhưng đợt thứ ba này được nhận định sẽ là thử thách lớn hơn và có thể tàn khốc hơn.

Tiến sĩ Matshidiso Moeti, giám đốc WHO khu vực châu Phi, tuần trước cho biết đợt dịch thứ ba đang tăng tốc độ, lan nhanh hơn, mạnh hơn và rất đáng lo ngại. 

"Với số ca bệnh tăng nhanh, số ca bệnh nghiêm trọng nhiều hơn, đợt tăng mới nhất đe dọa sẽ là tồi tệ nhất của châu Phi", tiến sĩ Moeti nhận định.

Biến thể Delta lây nhanh hơn khi không đeo khẩu trang Biến thể Delta lây nhanh hơn khi không đeo khẩu trang

TTO - Ghi nhận ở trung tâm thương mại tại Sydney (Úc) cho thấy 2 người bị nhiễm biến thể Delta phát hiện lần đầu tại Ấn Độ dù chỉ đi ngang qua nhau từ 5-10 giây. WHO nhận định virus có thể đã biến đổi, chỉ lượng nhỏ cũng đủ lây nhiễm.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên