27/06/2021 06:34 GMT+7

Nhiều quốc gia công bố giới hạn mới, chiến đấu với biến thể Delta

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trong vài ngày qua, nhiều nơi trên thế giới đã buộc phải áp đặt các giới hạn mới vì biến thể Delta của đại dịch COVID-19, giữa bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ tái bùng dịch.

Nhiều quốc gia công bố giới hạn mới, chiến đấu với biến thể Delta - Ảnh 1.

Một khu phố du lịch từng đông đúc nhưng nay vắng vẻ của Sydney, Úc, hôm 26-6 - Ảnh: AFP

Sydney, thành phố lớn nhất của nước Úc, đã bước vào 2 tuần phong tỏa vì đại dịch từ ngày 26-6, trong khi thành phố Saint Petersburg (Nga) ghi nhận số ca tử vong kỷ lục.

Theo Hãng tin AFP, bộ trưởng y tế Anh đã phải từ chức sau thông tin ông đã vi phạm quy định chống dịch đang có hiệu lực.

Dù chương trình tiêm chủng vẫn tiếp tục giảm số ca nhiễm ở nhiều quốc gia, biến thể Delta lần đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ đang làm dấy lên lo ngại rằng đại dịch sẽ còn kéo dài. Biến thể này cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người.

Bangladesh đã thông báo sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 28-6 vì biến thể này. Các văn phòng tại đây đã phải đóng cửa suốt tuần qua và người dân chỉ có thể đi lại vì lý do y tế.

Khu vực cảng vốn đông đúc của Sydney nay gần như không có người sau khi người dân được yêu cầu ở yên tại nhà và chỉ ra đường khi cần thiết để ngăn sự lây lan của biến thể Delta.

Lệnh phong tỏa Sydney đang ảnh hưởng cuộc sống của hơn 5 triệu người tại thành phố này và các khu vực lân cận.

Viện dẫn “nhiều ổ dịch bùng phát” tại Úc, New Zealand tuyên bố tạm hoãn 3 ngày đối với thỏa thuận du lịch không cách ly cùng đất nước láng giềng này.

Biến thể Delta cũng khiến số ca COVID-19 tại Nga tăng cao. Saint Petersburg đã ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào hôm 26-6, với 107 người qua đời.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters cho biết Thái Lan ngày 27-6 công bố các giới hạn mới tại thủ đô Bangkok nhằm đối phó với đợt bùng dịch tồi tệ nhất cho tới nay.

Các biện pháp mới sẽ được áp dụng trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28-6, bao gồm cấm phục vụ trực tiếp tại các nhà hàng ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận.

Các trung tâm mua sắm ở Bangkok và các tỉnh trên phải đóng cửa lúc 21h mỗi ngày. Tiệc tùng, lễ lạt hay các sự kiện tập trung hơn 20 người khác sẽ bị cấm từ cùng khoảng thời điểm này.

Ngoài ra, toàn bộ các điểm xây dựng tại 6 khu vực này cũng buộc phải ngừng hoạt động. Lệnh mới được đưa ra sau khi nhiều công trường tại Bangkok trở thành các ổ dịch mới.

Khoảng 81.000 lao động đang sống tạm tại khoảng 575 công trường ở Bangkok. Kể từ tháng 5, chính quyền thành phố đã phát hiện 37 ổ dịch từ các địa điểm này.

Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên vì biến thể Delta Plus Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên vì biến thể Delta Plus

TTO - Bang Maharashtra đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì biến thể Delta Plus là một phụ nữ 80 tuổi. Maharashtra là nơi có số ca mắc biến thể Delta Plus nhiều nhất Ấn Độ và đang lo đối mặt làn sóng thứ 3.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên