01/02/2021 07:55 GMT+7

Đại hội Đảng XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng

ĐÀ TRANG - VIỄN SỰ - TIẾN LONG
ĐÀ TRANG - VIỄN SỰ - TIẾN LONG

TTO - Đại hội XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng, giao Ban chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp. Nghị quyết Đại hội vừa được thông qua đã thể hiện rõ nội dung này.

Tại phiên bế mạc sáng 1-2, Đại hội XIII đã nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, thông báo Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (họp sáng 31-1) đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị; bầu 5 ủy viên Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII gồm 19 người.

"Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đúng 8h30, 200 uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bước lên ra mắt đại hội.

Tiếp theo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu 200 người vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội Đảng XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng - Ảnh 2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn đại hội - Ảnh: MINH LINH

Tổng bí thư hứa tập thể ban chấp hành sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, kế thừa thành quả cách mạng đã đạt được, đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng bí thư chân thành cảm ơn các lão thành cách mạng, đàn anh đi trước đã luôn nêu gương, ban chấp hành sẽ luôn cố gắng học tập, lĩnh hội các kinh nghiệm này.

Tổng bí thư nói tập thể ban chấp hành luôn ý thức về vinh dự trách nhiệm. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tổng bí thư hứa tập thể ban chấp hành sẽ đoàn kết cao nhất, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn.

"Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn. Phải sánh ngang vai với các cường quốc năm châu thế giới như Bác Hồ mong mỏi", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện và thông qua nghị quyết đại hội. Ông Lê Minh Hưng, tân Bí thư trung ương Đảng, trưởng đoàn thư ký Đại hội XIII, đọc dự thảo nghị quyết đại hội.

Nội dung "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" đã được đưa vào dự thảo Nghị quyết. Đây là nội dung được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hai lần nhấn mạnh ở phiên khai mạc đại hội.

Ông Lê Minh Hưng cho biết đại hội thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng, giao Ban chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về dự thảo nghị quyết đại hội XIII.

9g15, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc đại hội. Tổng Bí thư đánh giá sau hơn 7 ngày làm việc tích cực nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao..., Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành được các nội dung và kết thúc sớm gần 2 ngày so với kế hoạch.

Tổng bí thư điểm lại các báo cáo, văn kiện quan trọng mà đại hội đã thảo luận, thông qua, nhấn mạnh: "Các văn kiện được thông qua xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn, kết tinh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm ơn với các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII lần này không ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, mong muốn các ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đến thời điểm này, chúng ta có thể báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp".

Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phổ biến, tuyên truyên sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kết quả của Đại hội.

"Bây giờ mới là khâu đầu, sắp tới có triển khai Nghị quyết có kết quả thực tiễn sinh động hay không, có tạo ra của cải vật chất, giàu có cho nhân dân hay không mới là quan trọng", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Sau phiên bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII.

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XIII sáng 1-2, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương.

Đáng chú ý, thứ tự ủy viên Bộ Chính trị được báo cáo tại Đại hội có sự điều chỉnh so với danh sách được công bố chiều qua 31-1. Ngoài 4 vị trí đầu giữ nguyên, từ vị trí thứ 5 trở đi đã không xếp theo vần ABC.

Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

TTO - Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước - tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

ĐÀ TRANG - VIỄN SỰ - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0