01/03/2023 11:19 GMT+7

Nếu không được tiếp dầu, Côn Đảo có nguy cơ mất điện

Điện lực Côn Đảo vừa có văn bản gửi UBND huyện này thông báo lượng dầu diesel để chạy máy phát điện của Nhà máy điện An Hội chỉ đủ duy trì đến 19h ngày 1-3.

Nếu không được tiếp dầu, Côn Đảo có nguy cơ mất điện - Ảnh 1.

Đường vào nhà máy điện An Hôi, Côn Đảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo báo cáo của Điện lực Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến 19h ngày 28-2, lượng dầu trong bồn chính của Nhà máy điện An Hội còn khoảng 58.000 lít. Và với lượng dầu như trên, nhà máy này chỉ duy trì hoạt động được đến 19h ngày 1-3. 

Lý do là sau thời gian trên, dù còn khoảng 33.000 lít dầu trong bồn chính nhưng phần này thấp hơn miệng ống thông dầu từ bồn chính sang bồn dầu hằng ngày. Do đó, toàn bộ các tổ máy phát điện tại Nhà máy An Hội sẽ ngưng hoạt động.

Sáng 1-3, lãnh đạo điện lực Côn Đảo cho biết trưa cùng ngày sẽ được tiếp dầu để duy trì đến ngày 2-3. Trong ngày 2-3, tàu chở dầu chuyên dụng từ đất liền sẽ ra đến để tiếp dầu ổn định cho Nhà máy điện An Hội. Cùng ngày, lãnh đạo điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác nhận thông tin tàu chở dầu đang từ đất liền ra Côn Đảo.

Nếu không được tiếp dầu, Côn Đảo có nguy cơ mất điện - Ảnh 2.

Đường dây truyền tải điện ở Côn Đảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Điện lực Côn Đảo cho biết trong những năm qua, nhu cầu sử dụng điện ở Côn Đảo tiếp tục tăng nhanh trong khi số máy phát điện vẫn như cũ nên áp lực rất lớn. 

Cụ thể, năm 2022 nhu cầu sử dụng điện tăng thêm hơn 36% so với năm 2021, còn hai tháng đầu năm 2023 con số này tăng thêm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến cuối năm 2023, Côn Đảo mới được bổ sung thêm 2 tổ máy.

Theo tính toán, để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện tại Côn Đảo cần 25MW trong khi Nhà máy điện An Hội tối đa chỉ phát được 8MW. Dự báo đến năm 2030, Côn Đảo cần 89,9MW và năm 2045 là 94MW.

Nếu không được tiếp dầu, Côn Đảo có nguy cơ mất điện - Ảnh 3.

Một trong những dự án điện năng lượng áp mái nhà ở Côn Đảo chưa được hòa lưới - Ảnh: Đ.H.

Trong khi Côn Đảo thiếu điện lưới thì một số dự án năng lượng mặt trời áp mái ở đây lại chưa được đấu nối, hòa lưới điện vì hoàn thành sau ngày 31-12-2020.

Còn dự án kéo cáp ngầm đưa điện từ đất liền ra Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý từ tháng 3-2021 và giao Bộ Công Thương chủ trì. Dự toán dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng. Hiện Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các bộ, ngành chức năng xong và đang tổng hợp để trình cơ quan thẩm quyền.

Nhà máy điện An Hội hiện có 9 tổ máy với tổng công suất lắp đặt khoảng 11,8MW và công suất phát điện tối đa chỉ khoảng 8MW. Tuy nhiên hiện tại có hai tổ máy đang hư và các tổ máy còn lại cũng phải dừng để bảo dưỡng, sửa chữa nên công suất phát ra càng ít hơn. "Theo nguyên lý chỉ được chạy dưới 50% các tổ máy phát điện hiện có nhưng ở Côn Đảo gần như phải nổ máy tất cả tổ máy hiện có", lãnh đạo điện lực Côn Đảo cho biết.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên