7-12-1941 là ngày đen tối của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thậm chí tổng thống Mỹ Roosevelt phải dùng từ nặng nề hơn là 'ngày ô nhục' khi Trân Châu Cảng bất ngờ bị phát xít Nhật tấn công thảm khốc.
Những quả bom đầu tiên trên các phi đội máy bay ném bom không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã giội xuống Berlin, đầu não chiến tranh xâm lược của Hitler ngay năm 1940.
Cuộc đại chiến thế giới lần 2 sang năm thứ sáu (1944) với thế trận đã rõ quân phát xít phải thua, ngày tàn Hitler không còn xa.
Cuộc Thế chiến lần thứ 2 bước sang năm thứ 4 (1942) với nhiều khó khăn nghiêm trọng cho quân phát xít.
Sau chiến thắng liên tiếp ở lục địa châu Âu đầu Thế chiến 2, lần đầu tiên lực lượng không quân phát xít Đức Luftwaffe thất bại trong trận chiến nước Anh (Battle of Britain) cuối năm 1940.
Trong Thế chiến 2, Không chỉ kế hoạch ném bom chiến lược tàn phá Anh thất bại, Đức còn bị không quân ném bom Anh đánh trả vào các bến đậu tàu thuyền, sân bay, nhà máy quốc phòng, mỏ dầu...
Chỉ 21 năm sau cuộc đại chiến thế giới thứ nhất kết thúc với thất bại thảm hại của Đức cùng các quốc gia phe liên minh trung tâm, Thế chiến 2 lại bùng nổ thảm khốc với sự xâm lược của đội quân phát xít Đức do Hitler cầm đầu.
Từ Thế chiến thứ nhất, máy bay ném bom đã được sử dụng nhiều để phủ đầu bằng hỏa lực áp đảo.