15/06/2018 20:18 GMT+7

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt lãnh đạo Taliban ở Pakistan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Lãnh đạo của tổ chức nổi dậy Taliban tại Pakistan, Mullah Fazlullah, đã bị tiêu diệt sau một đợt không kích bằng thiết bị không người lái (UAV) của Mỹ.

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt lãnh đạo Taliban ở Pakistan - Ảnh 1.

Fazlullah (giữa), là thủ lĩnh Taliban ở Pakistan từ năm 2013 - Ảnh: EPA/Al-Jazeera

Hôm 14-6, quân đội Mỹ cho hay đã thực hiện không kích nhắm vào một tay súng cấp cao của Taliban ở tỉnh Kunar, miền đông bắc của Afghanistan, gần biên giới Pakistan. Một quan chức Mỹ còn nói mục tiêu ấy được tin là Fazlullah.

Đến ngày 15-6, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố đúng là Fazlullah đã thiệt mạng sau đợt không kích của Mỹ.

Mohammad Radmanish, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan nói: "Tôi xác nhận Mullah Fazlullah, thủ lĩnh Taliban ở Pakistan đã bị giết trong một chiến dịch không kích của quân đội Mỹ ở vùng biên giới quận Marawena của tỉnh Kunar.

Bộ Ngoại giao Pakistan cũng xác nhận tay súng này đã chết, trong khi phía tổ chức Taliban tại Pakistan không bình luận gì.

Báo New York Times (Mỹ) cho biết thêm có 4 tay súng cấp cao khác của Taliban cũng mất mạng đợt này.

Fazlullah được xem là một trong những tay súng bị truy nã gắt gao nhất tại Pakistan và cũng bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công nhằm vào giới chức an ninh và thường dân Pakistan.

Người này cũng tình nghi dính tới vụ tấn công trường học năm 2014 khiến 145 người chết, trong đó có 132 trẻ em.

Dù không phải kẻ cầm súng, Fezlullah cũng bị cáo buộc đóng vai trò chính ở vụ bắn Malala Yousafai năm 2012.

Đây là cô gái nổi tiếng trên toàn cầu vì kêu gọi tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tiếp cận giáo dục tốt hơn. Yousafai sống sót sau vụ nổ súng và nhận giải Nobel hòa bình năm 2014.

Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Fazlullah.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên