24/07/2017 18:47 GMT+7

Hai ngày, Taliban tấn công giết ít nhất 70 người ​Afghanistan

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trong vòng hai ngày 23 và 24-7, Taliban thực hiện hai cuộc tấn công lớn ở Afghanistan, giết hơn 70 người và làm hàng chục người khác bị thương.

Các tay súng trong nhóm Taliban - Ảnh: Reuters
Các tay súng Taliban - Ảnh: Reuters

Chiều 24-7, Taliban đứng ra nhận trách nhiệm đánh bom xe buýt chở nhân viên chính phủ Afghanistan tại thủ đô Kabul, làm ít nhất 35 người chết và 40 người khác bị thương.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời một tình báo cho biết chiếc xe buýt bị tấn công đang chở các nhân viên của Bộ Khoáng sản và Dầu mỏ.

Vụ tấn công diễn ra vào sáng 24-7, làm biến dạng hoàn toàn xe buýt cũng như nhiều xe hơi và những cửa hàng gần đó.

Người phát ngôn của cảnh sát trưởng Kabul, Basir Mujahed cho biết trong số những người bị thương có cả trẻ em.

Trước đó, trong ngày chủ nhật 23-7, Taliban tấn công một bệnh viện ở tỉnh Ghor, miền trung Afghanistan, giết chết 35 người, toàn bộ là thường dân.

Chiều 24-7, người phát ngôn tổng thống Afghanistan, Shah Hussain Murtazawi nói với AFP: "Khi vào bệnh viện, Taliban đã giết 35 người, tất cả đều là thường dân".

Tuy nhiên, ông Murtazawi không xác định trong số này có bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu nhân viên bệnh viện.

Cũng theo AFP, Taliban không thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Theo số liệu của một tổ chức quan sát tại Afghanistan, hiện nay lực lượng chính phủ kiểm soát 59,7% lãnh thổ, tăng chút ít so với quý trước.

Tuy nhiên, hiện nay Taliban đang nổi dậy mạnh mẽ ở khắp lãnh thổ Afghanistan trong chiến dịch mang tên 'Cuộc tấn công mùa xuân' bắt đầu từ đầu năm 2017.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên