03/06/2022 00:01 GMT+7

Mỹ trừng phạt 'người giữ tiền' của Tổng thống Putin

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa vào danh sách trừng phạt 16 người thuộc nhóm tinh hoa Nga, trong đó có ông Sergei Roldugin - nhân vật được mệnh danh như 'người trung gian' hay 'người giữ tiền' của Tổng thống Putin.

Mỹ trừng phạt người giữ tiền của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Ông Sergei Roldugin (trái) trong bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin năm 2009 - Ảnh: AFP

Theo các biện pháp trừng phạt được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ tối 2-6 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, vợ của ông Roldugin và doanh nhân God Nisanov cũng nằm trong danh sách đen.

Ông Sergei Roldugin, một nghệ sĩ cello và giám đốc nghệ thuật của Nhà hát âm nhạc St.Petersburg, được cho là bạn thân hơn 40 năm qua của Tổng thống Putin. Theo Hãng thông tấn AFP, ông Roldugin còn là cha đỡ đầu của một trong hai con gái của nhà lãnh đạo Nga.

Tuy nhiên theo Mỹ, ở bên ngoài nước Nga, nghệ sĩ Roldugin là một trong những mắt xích quan trọng giúp quản lý khối tài sản của ông Putin ở nước ngoài. Với vai trò đó, ông Roldugin đôi khi còn được gọi là "người trung gian" hay "người giữ tiền" của ông Putin, theo AFP.

Ngoài các cá nhân được cho là thân cận ông Putin, Mỹ cũng bổ sung vào danh sách có nguy cơ bị tịch thu 4 du thuyền sang trọng mà theo họ là ông Putin thường sử dụng.

Imperial Yachts, một công ty quản lý du thuyền có trụ sở tại Monaco, cũng nằm trong danh sách trừng phạt với lý do giúp đỡ giới tài phiệt và tinh hoa Nga thuê, sử dụng và quản lý du thuyền.

Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cũng đưa khoảng 70 công ty Nga vào danh sách ngăn cản những công ty này có được các công nghệ và hàng hóa quan trọng của Mỹ.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về động thái mới của Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ từ những ngày đầu sau khi Matxcơva đưa quân vào Ukraine.

Ông Putin yêu cầu Ông Putin yêu cầu 'nghỉ chơi' công nghệ nước ngoài

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo số vụ tấn công mạng do nước ngoài tiến hành nhằm vào Nga đang gia tăng, nên Matxcơva cần nâng cao năng lực phòng thủ trên không gian mạng bằng cách hạn chế sử dụng phần mềm và phần cứng của nước ngoài.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên