07/06/2022 07:14 GMT+7

Mỹ tố Nga 'đe dọa' truyền thông Mỹ ở Nga

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 6-6, Mỹ cáo buộc Nga đã tìm cách "đe dọa" các phóng viên đang hoạt động ở Matxcơva của nước này. Theo đó, một số phóng viên Mỹ bị Bộ Ngoại giao Nga triệu tập và đe dọa bị trả đũa vì các lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Nga.

Mỹ tố Nga đe dọa truyền thông Mỹ ở Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên trong một cuộc họp ở Washington: "Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đồng nghiệp của các bạn để giải thích cho họ về hậu quả của đường lối thù địch của Chính phủ (Mỹ) trong truyền thông".

"Hãy để tôi làm rõ, Điện Kremlin đang tham gia một cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự do truyền thông, quyền tiếp cận thông tin và sự thật", ông Price nói và gọi hành động của Nga là "một nỗ lực rõ ràng để đe dọa các nhà báo độc lập".

Hồi tháng 5-2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ trục xuất giới truyền thông phương Tây nếu YouTube còn tiếp tục chặn các cuộc họp giao ban hằng tuần của bộ này.

Tuần qua, bà lại cáo buộc Washington "nhắm mục tiêu để đàn áp truyền thông Nga" ở Mỹ.

Bà nói: "Họ đang làm mọi cách để truyền thông Nga không thể hoạt động được". Bà khẳng định "nếu (Mỹ) không bình thường hóa hoạt động của truyền thông Nga trong lãnh thổ Mỹ, thì tất yếu sẽ có những biện pháp mang tính cưỡng bức".

Bà Zakharova cho biết các đại diện truyền thông Mỹ đã được "mời" tới Bộ Ngoại giao Nga trong ngày thứ hai tuần trước, ngày 30-5.

Ông Price cho biết Nga đã phản ứng về việc 3 kênh truyền hình Nga là Pervy Kanal, Rossiia-1 và NTV bị đưa vào danh sách đen cách đây một tháng do các lệnh trừng phạt phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ông Price cho rằng Nga đã sai khi so sánh các nhà báo độc lập của Mỹ với các phương tiện truyền thông Nga bị trừng phạt, vì đó là những công cụ "tuyên truyền của Chính phủ Nga".

Ông khẳng định "Mỹ tiếp tục cấp thị thực cho các nhà báo Nga đủ tiêu chuẩn và không thu hồi giấy phép của bất kỳ nhà báo Nga nào làm việc tại Mỹ".

Đại sứ Mỹ tại Nga: Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ Đại sứ Mỹ tại Nga: Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ

TTO - Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 6-6, đại sứ Mỹ tại Nga, ông John Sullivan, cho biết Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ ngoại giao.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên