06/06/2022 16:18 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Nga: Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 6-6, đại sứ Mỹ tại Nga, ông John Sullivan, cho biết Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Mỹ tại Nga: Washington và Matxcơva không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan - Ảnh: TASS

"Chúng ta không bao giờ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Chúng ta không thể cắt quan hệ ngoại giao và ngừng đối thoại. Ít nhất chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York mỗi ngày.

Dù thế nào đi nữa, chúng ta tốt nhất vẫn nên trao đổi tại Hội đồng Bảo an. Và chúng ta nên có các đại sứ quán. Đây là điều tối thiểu. Đây là điều cơ bản", đại sứ Sullivan cho biết.

Ông Sullivan khẳng định Nga và Mỹ nên có các đại sứ quán tại Matxcơva và Washington, chứ không chỉ có phái bộ của Nga tại Liên Hiệp Quốc.

"Tôi nghĩ rằng trên thực tế chúng ta sẽ không bao giờ tiến triển tới mức cắt hoàn toàn quan hệ, bởi vì chúng ta cùng tham gia với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an. Chúng ta cần tiếp tục tương tác với nhau bất chấp chúng ta có nhiều vấn đề tranh cãi", đại sứ Sullivan nhấn mạnh.

Theo Hãng tin Reuters, bất chấp các cuộc khủng hoảng, các bê bối gián điệp cũng như chiến tranh lạnh, mối quan hệ giữa Washington và Matxcơva vẫn được duy trì kể từ khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, sau này là Nga, từ năm 1933.

Khi được hỏi về việc liệu các đại sứ quán có thể bị đóng cửa hay không, ông Sullivan đã đáp rằng: "Có khả năng đó, dù tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm to lớn".

"Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến về việc Mỹ có thể buộc phải đóng cửa đại sứ quán của mình là đại sứ quán trở nên không an toàn để tiếp tục hoạt động", đại sứ Mỹ tại Nga cho biết.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, đồng thời hỗ trợ vũ khí cho Kiev sau khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong động thái mới nhất, Washington đã tuyên bố gửi các hệ thống rocket phóng loạt có tầm bắn tới 80km cho Kiev. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Matxcơva sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Ông Putin: Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine Ông Putin: Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

TTO - Trả lời báo chí Nga, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ nước này sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp các tên lửa tầm xa cho Ukraine.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên