01/07/2023 10:25 GMT+7

Mỹ phải trả 619 triệu USD để tái gia nhập UNESCO

Phiên họp bất thường của UNESCO ngày 30-6 quyết định cho Mỹ tái gia nhập tổ chức này sau 6 năm rút đi. Nga và Trung Quốc là hai trong số 10 nước phản đối Mỹ trở lại tổ chức này của Liên Hiệp Quốc.

Mỹ phải trả 619 triệu USD để tái gia nhập UNESCO - Ảnh 1.

Trụ sở UNESCO tại Pháp - Ảnh: AFP

"Việc tái gia nhập, trở thành một phần của tổ chức đa phương quan trọng như UNESCO là rất quan trọng đối với chúng tôi", Đại sứ Mỹ tại Pháp Denise Bauer chia sẻ với Hãng thông tấn AFP.

Với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Mỹ đã được trở lại UNESCO bất chấp phản đối của Nga và Trung Quốc. Các nước khác phản đối còn có Iran, Syria và Triều Tiên.

Theo AFP, đại biểu các nước này đã cố tình trì hoãn việc bỏ phiếu bằng cách đưa ra các phát ngôn, yêu cầu trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Mỹ là một trong các nước sáng lập UNESCO, đóng góp nhiều ngân sách cho cơ quan này. Mỹ ngừng quyên tiền cho UNESCO từ năm 2011, sau khi Palestine gia nhập cơ quan này.

Năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump tuyên bố rút khỏi UNESCO với lý do cơ quan này có định kiến với Israel, một đồng minh của Mỹ. Quyết định có hiệu lực vào năm 2018.

Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, hoan nghênh sự trở lại của Mỹ. Nữ tổng giám đốc người Pháp gọi đây là một ngày quan trọng với UNESCO và chủ nghĩa đa phương.

Theo AFP, lần trở lại này Mỹ sẽ phải trả khoản nợ đóng góp 619 triệu USD cho UNESCO từ năm 2011 đến 2018. Con số này cao hơn ngân sách năm nay của UNESCO là 534 triệu USD.

Khoản nợ sẽ được Mỹ trả dần trong các năm tới. Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã mở đường cho việc Washington quyên góp thường niên cho UNESCO. Ngân sách mỗi năm rơi vào mức 150 triệu USD.

Mỹ từng rút khỏi UNESCO vào năm 1984, dưới thời chính quyền Tổng thống Ronald Reagan. Đến năm 2003, Washington tái gia nhập.

"Mỹ đã từng rút khỏi UNESCO hai lần. Không chắc họ còn rút thêm mấy lần nữa", một nhà ngoại giao Triều Tiên không nêu tên nói với AFP.

UNESCO là viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay xem việc đưa Mỹ trở lại tổ chức này là một trong các ưu tiên trong nhiệm kỳ.

Việt Nam làm phó chủ tịch Ủy ban bảo vệ đa dạng văn hóa UNESCOViệt Nam làm phó chủ tịch Ủy ban bảo vệ đa dạng văn hóa UNESCO

Việt Nam vừa được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban bảo vệ đa dạng văn hóa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO). Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận cương vị này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên