26/06/2023 08:35 GMT+7

Triều Tiên lên án Mỹ là 'kẻ hủy diệt hòa bình'

Ngày 25-6, khoảng 120.000 người lao động và sinh viên đã tham gia các cuộc mít tinh trên toàn thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25-6-1950).

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 1.

Ngày 25-6, khoảng 120.000 người lao động và sinh viên đã tham gia các cuộc mít tinh trên khắp thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, những người tham gia hô vang các khẩu hiệu thề sẽ tiến hành một "cuộc chiến trả thù" để hủy diệt Mỹ.

Hình ảnh do KCNA đăng tải cho thấy một sân vận động chật kín người cầm các biểu ngữ có dòng chữ "Toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng tôi", "Đế quốc Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình".

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 2.

Mít tinh ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Lễ kỷ niệm ngày 25-6 diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh do thám quân sự khác để tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ sau vụ phóng đầu tiên thất bại ngày 31-5.

KCNA cho biết Triều Tiên hiện có "vũ khí mạnh nhất để trừng phạt đế quốc Mỹ" và "người dân trên mảnh đất này đang hừng hực ý chí bất khuất để trả thù".

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết Mỹ đang "thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng để kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân", cáo buộc Washington gửi vũ khí chiến lược đến khu vực.

Ngày 25-6, Hàn Quốc cũng kỷ niệm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên.

Tại lễ kỷ niệm ở Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo khẳng định quyết tâm sẽ bảo vệ Hàn Quốc bằng khả năng "tự vệ mạnh mẽ".

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi thịnh vượng và tự do cho người dân để đáp lại "sự hy sinh của những quân nhân anh hùng", Hãng Yonhap đưa tin.

Sự kiện chiến tranh Triều Tiên

Chiến tranh hai miền Triều Tiên nổ ra ngày 25-6-1950, khi quân đội Triều Tiên, do xe tăng dẫn đầu, tiến vào Hàn Quốc. Mỹ và 20 quốc gia khác - với tổng cộng khoảng 1,95 triệu quân đồng minh - đã tham chiến bên phía Hàn Quốc dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc.

Khoảng 140.000 binh sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng. Trong khi đó, theo cuốn sách

War veterans reminiscences của Triều Tiên, số thương vong của Triều Tiên là khoảng 600.000 thường dân và 406.000 binh sĩ.

Chiến tranh tạm dừng bằng một lệnh ngừng bắn ba năm sau đó. Dù vậy trên thực tế hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Căng thẳng vẫn đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến các vụ phát triển và thử vũ khí của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 4.

Sân vận động chật kín người dự mít tinh ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 5.

Khí thế bừng bừng của người tham dự mít tinh trên khán đài - Ảnh: KCNA

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 6.

Khoảng 120.000 người lao động và sinh viên đã tham gia các cuộc mít tinh trên khắp thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 7.

Ngày 25-6, hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc mít tinh trên khắp thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 8.

Người tham dự mít tinh giơ cao các biểu ngữ nhắm vào Mỹ: "Toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng tôi", "Đế quốc Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình” - Ảnh: KCNA

Triều Tiên lên án Mỹ là kẻ hủy diệt hòa bình - Ảnh 9.

Ngày 25-6, khoảng 120.000 người lao động và sinh viên đã tham gia các cuộc mít tinh trên khắp thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm sự kiện chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Bán đảo Triều Tiên: Cuộc đôi co nguy hiểmBán đảo Triều Tiên: Cuộc đôi co nguy hiểm

TTCT - Cuộc đôi co giữa CHDCND Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ đã kéo dài gần ba tuần. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang cần hồi phục kinh tế - xã hội hậu COVID.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên