20/08/2024 09:09 GMT+7

Mỹ tuyên bố ông Trump, bà Harris bị Iran tấn công mạng

Các cơ quan an ninh Mỹ ra tuyên bố chung cáo buộc Iran tấn công mạng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Trump và bà Harris.

Mỹ tuyên bố ông Trump, bà Harris bị Iran tấn công mạng - Ảnh 1.

Thông báo chung của các cơ quan an ninh Mỹ khẳng định cả ông Trump và bà Harris đều là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng từ Iran - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-8 (giờ địa phương), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin (CISA) phát tuyên bố chung cáo buộc Iran thực hiện nhiều hoạt động can thiệp chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và bà Kamala Harris qua không gian mạng.

Tuyên bố trên nêu: "Chúng tôi đã quan sát các hoạt động ngày càng táo tợn của Iran trong cuộc bầu cử lần này".

Cụ thể, Tehran bị cho là đã tiến hành các chiến dịch tác động quan điểm của đại chúng Mỹ trên Internet nhằm kích động sự chia rẽ chính trị vốn đang ngày một hằn sâu tại đất nước này.

"Thậm chí còn có các hoạt động (tấn công) mạng nhắm vào hai chiến dịch tranh cử tổng thống. 

Chúng bao gồm các hoạt động bị phát hiện gần đây nhắm vào chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump và đã được cộng đồng tình báo quy trách nhiệm cho Iran", thông báo khẳng định.

Khuya 10-8, đội ngũ của ông Trump tố cáo Iran tấn công mạng nhằm chiếm đoạt và phát tán nhiều tài liệu nội bộ nhạy cảm của nhóm này. 

Khi ấy, ông Trump khẳng định Iran "chỉ lấy được các thông tin đã được công bố công khai".

Chính cáo buộc trên đã kéo FBI vào cuộc và là nguồn cơn sâu xa cho tuyên bố ngày 19-8. Qua quá trình điều tra, các cơ quan an ninh Mỹ cho rằng đặc vụ Iran đã sử dụng nhiều hình thức tấn công, bao gồm tấn công phi kỹ thuật (social engineering attack) nhằm "tiếp cận các cá nhân có khả năng truy cập trực tiếp vào chiến dịch tổng thống của cả hai đảng".

Tấn công phi kỹ thuật là hình thức tấn công liên quan đến việc thao túng tâm lý của con người để dụ họ thực hiện các hành động hoặc tiết lộ các thông tin bí mật.

Với trường hợp là những cáo buộc trên, những hành vi ấy bao gồm đánh cắp dữ liệu hoặc tiết lộ thông tin bí mật "nhằm tác động quá trình bầu cử của Mỹ". Tuy nhiên, thông báo này lại không giải thích rõ về các cuộc tấn công trên.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng nhận thấy Tehran cũng đã nhắm vào chiến dịch tranh cử của bà Harris.

Phản hồi những cáo buộc từ Washington, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nhanh chóng chỉ trích những kết luận trên "vô căn cứ và không có gì chứng minh. Như chúng tôi từng tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo Iran không có ý định hay động cơ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ".

Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Mỹ nói ông Trump, bà Harris bị Iran tấn công mạng - Ảnh 3.Đối ngoại mới của Iran: Ưu tiên Nga, Trung Quốc, hạn chế thù địch với Mỹ

Ngày 18-8, nhà ngoại giao kỳ cựu được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề cử vào vị trí ngoại trưởng, ông Abbas Araghchi đã nêu ra những ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc và Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên