24/02/2014 15:29 GMT+7

Mỹ nỗ lực chữa trị bệnh tâm thần cho binh lính

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Quân đội Mỹ đã nỗ lực sản xuất hàng chục chương trình nhằm chữa trị căn bệnh tâm thần của binh sĩ bùng phát khi tham gia các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq.

Binh sĩ Mỹ nhận tội đã sát hại 16 thường dân Afghanistan

wCgjs92A.jpgPhóng to
Khoảng 1.000 binh lính Mỹ mắc PTSD mỗi tuần - Ảnh: AFP

Dù vậy, có rất ít bằng chứng cho thấy các chương trình này hiệu quả, theo USD Today ngày 23-2.

Nhóm 13 nhà khoa học thuộc Viện Y khoa của Viện Hàn lâm Quốc gia Mỹ cảnh báo khoảng 1.000 cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ tại 2 chiến trường trên đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD) mỗi tuần.

Không có dấu hiệu cho thấy hiệu quả (trong các chương trình phòng chống của quân đội) và quan trọng nhất là không có bằng chứng đảm bảo một tác động lâu dài”, chuyên gia nghiên cứu sự tự tử trong quân đội David Rudd nhận định.

Theo Time, quân đội đã bắt đầu chương trình phòng ngừa trên từ năm 2009 sau khi có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều các vụ tự tử và mắc bệnh tâm thần trong quân đội. Chương trình trị liệu với trị giá khoảng 125 triệu USD cho mỗi lần huấn luyện 1 triệu binh sĩ.

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ xem xét những phát hiện của nghiên cứu để tìm ra sách lược cụ thể.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên