16/10/2024 15:36 GMT+7

Lập nhóm 11 quốc gia giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên

Nhóm đa quốc gia mới có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên, thay nhóm chuyên gia cũ không được Liên Hiệp Quốc gia hạn.

Mỹ - Nhật - Hàn lập nhóm giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên - Ảnh 1.

TV tại một nhà ga ở Hàn Quốc chiếu cảnh Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều ngày 15-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-10, đại diện Chính phủ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố thành lập một nhóm đa quốc gia mới với nhiệm vụ giám sát việc thi hành các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên.

Cơ chế mới này mang tên Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương, bao gồm 11 thành viên: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Canada, Úc và New Zealand.

Nhóm đa quốc gia mới trên được công bố trong buổi họp báo chung tại Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campell, người đồng cấp bên phía Hàn Quốc Kim Hong Kyun và Phó thủ tướng Nhật Bản Masataka Okana.

Nhiệm vụ của nhóm mới thành lập này là tiếp nối phần công việc dang dở của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc từng phụ trách giám sát Triều Tiên trong 15 năm qua, bao gồm việc thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình thi hành biện pháp trừng phạt.

Hằng năm Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều phải biểu quyết để gia hạn hoạt động của nhóm chuyên gia này. Tuy nhiên, hồi tháng 3, Nga đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc gia hạn, qua đó chấm dứt sự tồn tại của nhóm trên.

Tuyên bố chung về việc thành lập Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương khẳng định: "Chúng tôi nhấn mạnh quyết tâm chung cho việc thi hành đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến Triều Tiên, nhắc lại con đường đến đối thoại vẫn đang mở.

Chúng tôi kêu gọi các quốc gia chung tay vào nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trước những mối đe dọa đến từ Triều Tiên".

Một quan chức Hàn Quốc thừa nhận sáng kiến mới này có thể không có tính pháp lý quốc tế dành cho hoạt động chính thức của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, nhóm vẫn hứa hẹn sẽ giám sát Triều Tiên hiệu quả hơn vì không còn bị Nga và Trung Quốc ảnh hưởng.

Cả Matxcơva và Bắc Kinh đều có quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên và đã bị nghi giúp Bình Nhưỡng che giấu việc né tránh những biện pháp trừng phạt.

Một quan chức Hàn Quốc khác khẳng định: "Việc thiếu vắng nhóm giám sát Triều Tiên đã mở ra nhiều cuộc đối thoại. Nhận thức chung của các bên là cần cấp bách giải quyết lỗ hổng này vì Triều Tiên đang tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Nhóm mới cởi mở với tất cả quốc gia sẵn lòng cam kết và đóng góp. Chúng tôi mong rằng nhiều nước khác sẽ tham dự".

Nhóm giám sát mới được công bố giữa lúc căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lên cao. Đỉnh điểm, ngày 15-10, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung nhiều đoạn trên tuyến đường nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tố Triều Tiên và Nga có những giao dịch quân sự bất chính. Thậm chí gần đây Seoul còn tuyên bố Bình Nhưỡng đã cử binh lính sang Ukraine để sát cánh cùng quân đội Nga.

Cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận những tin đồn về buôn bán vũ khí. Tuy nhiên hồi tháng 6, hai nước này đã ký kết cam kết "phòng thủ chung" trong khuôn khổ hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện của hai bên.

Mỹ - Nhật - Hàn lập nhóm giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên - Ảnh 3.Giữa lúc bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Điện Kremlin lên tiếng

Điện Kremlin khẳng định nội hàm thỏa thuận phòng thủ chung giữa Nga và Triều Tiên 'đã rõ', trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang liên tục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên