13/02/2023 20:39 GMT+7

Mỹ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng bảo tồn cá chạch suối, vượn má trắng, chà vá chân xám ở Việt Nam

Ba dự án được USAID hỗ trợ sẽ tập trung việc điều tra số lượng để bảo tồn ba loài đang nguy cấp tại Việt Nam là cá chạch suối, vượn má trắng và chà vá chân xám.

Mỹ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng bảo tồn cá chạch suối, vượn má trắng, chà vá chân xám ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nicolas Cox, giám đốc Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, trao chứng nhận cho đại diện ba tổ chức bảo tồn loài ở Việt Nam ngày 13-2 - Ảnh: DUY LINH

"Vượn là một loài rất thông minh và môi trường sống khác biệt. Chúng tôi thường nói nơi nào có vượn, nơi đó chắc chắn rừng đang được bảo vệ tốt và ít bị tác động từ con người. Vượn giống như chỉ dấu của một khu rừng còn đang sống", đại diện Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển (CCD) chia sẻ tại Hà Nội chiều 13-2.

CCD là một trong ba tổ chức vừa nhận được hỗ trợ tài chính đầu tiên từ Quỹ bảo tồn loài thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ.

Hai tổ chức còn lại cũng nhận tài trợ đợt này gồm Trung tâm Con người và thiên nhiên (Panature) và Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet).

Mỗi tổ chức sẽ được nhận số tiền khoảng 50.000 USD cho các dự án kéo dài khoảng một năm.

Dự án của CCD sẽ tập trung vào việc khảo sát toàn bộ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để đánh giá số lượng vượn má trắng còn trong khu vực. Từ đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ việc giám sát và bảo tồn loài động vật cực kỳ nguy cấp này.

Tương tự, dự án của GreenViet cũng sẽ điều tra tổng thể quần thể và phân bố của loài chà vá chân xám ở Vườn quốc gia Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam) để hỗ trợ việc quản lý và bảo vệ loài.

PanNature thì tập trung vào đánh giá hiện trạng và bảo tồn cá chạch suối cực kỳ nguy cấp ở Vườn quốc gia Bạch Mã và rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Mỹ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng bảo tồn cá chạch suối, vượn má trắng, chà vá chân xám ở Việt Nam - Ảnh 2.

Vẻ đẹp của loài cá chạch suối - Ảnh: CCD

Đừng chỉ bảo vệ cá lớn

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về việc vì sao chọn cá chạch suối, đại diện PanNature cho biết đây là loài cá chưa tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới nhưng hiện vẫn chưa rõ tình trạng ra sao. Điều tra gần đây nhất là vào năm 2011 cho thấy loài này đang ở tình trạng nguy cấp.

PanNature cũng mong muốn truyền tải đi thông điệp rằng mọi động vật đều quan trọng và đều cần được bảo tồn, không chỉ nên tập trung vào những loài cá lớn mà còn cả những loài cá bé đặc hữu.

"Bảo vệ được loài cá suối này không chỉ giúp Việt Nam có thêm một loài đặc hữu mà còn giúp cải thiện cả môi trường xung quanh, đem lại lợi ích lớn hơn cho cộng đồng", đại diện PanNature chia sẻ.

Cá sấu xiêm, rùa trong ưu tiên bảo tồn

Vượn má trắng - Ảnh: CCD

Vượn má trắng - Ảnh: CCD

Quỹ bảo tồn loài được ra mắt đúng vào Ngày Môi trường thế giới tháng 6-2022 với ngân sách ban đầu là 1,4 triệu USD. Các tổ chức đáp ứng tiêu chí sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới 50.000 USD cho các dự án kéo dài từ 1 - 1,5 năm.

Trong đợt phát động đầu tiên, có 19 tổ chức đăng ký với 24 dự án nhưng chỉ có ba tổ chức nói trên được chọn vì phù hợp các tiêu chí và 28 loài ưu tiên của quỹ.

Xã hội hóa, nhượng quyền để có tài chính bền vững cho các khu bảo tồn biển?Xã hội hóa, nhượng quyền để có tài chính bền vững cho các khu bảo tồn biển?

‘Cần xã hội hóa, nhượng quyền… để có nguồn tài chính cho các khu bảo tồn biển. Đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của các khu bảo tồn’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên