10/06/2024 23:45 GMT+7

Mỹ đổ lỗi Hamas trì hoãn lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

Trong chuyến thăm đến Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ thúc giục các quốc gia trong khu vực gây áp lực để Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ai Cập ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ai Cập ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10-6 đổ lỗi cho Hamas trì hoãn lệnh ngừng bắn cho xung đột tại Dải Gaza.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ở thủ đô Cairo, ông Blinken nói Hamas là bên duy nhất chưa đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington cho biết Mỹ đã có được sự ủng hộ của Israel, trước khi đề xuất được ông Biden công bố hôm 31-5.

Ngoại trưởng Mỹ đang trong chuyến thăm đến Trung Đông, nhằm truyền tải kế hoạch đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden để chấm dứt cuộc xung đột.

Theo đó, đề xuất của Mỹ bao gồm một lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn, cuối cùng dẫn đến một sự kết thúc vĩnh viễn cho cuộc chiến tại Dải Gaza.

Tuy nhiên Israel vẫn tuyên bố rằng họ chỉ đồng ý một lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas bị đánh bại. Trong khi đó, Hamas khẳng định sẽ không chấp nhận thỏa thuận nếu thiếu các đảm bảo cho việc cuộc chiến này sẽ kết thúc.

"Nếu bạn muốn xoa dịu sự đau khổ khốn cùng của người dân Palestine ở Dải Gaza, hãy giục Hamas nói đồng ý. Nếu bạn muốn đưa tất cả con tin (con tin Israel) về nhà, hãy giục Hamas nói đồng ý. Nếu bạn muốn cùng đưa người Israel và Palestine vào con đường dẫn đến hòa bình và an ninh bền vững hơn, hãy giục Hamas nói đồng ý", ông Blinken nói. 

Trong khi đó, trả lời Reuters, quan chức cấp cao Sami Abu Zuhri của Hamas cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Mỹ là một ví dụ cho sự thiên vị của Washington với Israel, và điều này giúp Mỹ "che đậy sự tàn sát" trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ từ chối yêu cầu của Hamas cho việc "cam kết dừng cuộc chiến, nhưng không đạt mục tiêu của Israel là loại bỏ Hamas".

Trong một thông cáo chung, Hamas và đồng minh là nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad khẳng định: "Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo việc chấm dứt vĩnh viễn hành vi xâm lược, đồng thời rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bên cạnh đó là việc tái thiết, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và một thỏa thuận trao đổi nghiêm túc".

Xung đột Israel - Hamas hiện đã bước sang tháng thứ 9. Cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã giết chết hơn 37.000 người Palestine và biến phần lớn khu vực này thành vùng đất đổ nát.

Khởi điểm của cuộc chiến là vào tháng 10-2023, khi các tay súng Hamas tràn qua biên giới Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin.

Giải cứu con tin: Người Israel khóc trong hạnh phúc, người Palestine khóc trong đau khổGiải cứu con tin: Người Israel khóc trong hạnh phúc, người Palestine khóc trong đau khổ

Trong chiến dịch giải cứu con tin ở Dải Gaza ngày 8-6, người Israel đã khóc trong hạnh phúc vì cứu được 4 con tin, nhưng người Palestine cũng khóc trong đau khổ tột cùng với hơn 200 người đã chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên