09/04/2022 09:53 GMT+7

Mỹ đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus. Đây là lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt đáp trả "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đến từ Quốc hội Mỹ.

Mỹ đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AP

Theo Đài CNN, Nhà Trắng cho biết ông Biden đã ký ban hành hai đạo luật nhằm áp thêm trừng phạt với Nga và Belarus.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ đưa ra động thái phản ứng cuộc chiến tại Ukraine.

Hãng tin Tass (Nga) ngày 9-4 dẫn nguồn tin từ văn phòng báo chí của Nhà Trắng cho biết ngày 8-4 Tổng thống Joe Biden đã ký phê chuẩn 2 dự luật đã được quốc hội Mỹ thông qua trước đó. Một là dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường với Nga và Belarus, và hai là dự luật cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc đình chỉ quan hệ thương mại bình thường sẽ cho phép Mỹ áp thuế quan cao hơn với hàng hóa của Nga và Belarus so với mức thuế của các nước thành viên WTO khác. 

Trước mắt, dự luật vừa ký sẽ có hiệu lực đến ngày 1-1-2024, và theo Hãng tin TASS (Nga), trong thời gian từ nay tới đó, trong những điều kiện cụ thể, tổng thống Mỹ có thể khôi phục lại quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus.

Trước đó, hôm 7-4, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo ông Biden sẽ ký các dự luật trên. Bà Psaki cho biết ông Biden là "người đã kêu gọi" và "ủng hộ" các lệnh trừng phạt này.

Theo CNN, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua hai biện pháp trên vào sáng 7-4.

Đầu tuần này, chính quyền của ông Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với những tổ chức tài chính lớn nhất của Nga và một số cá nhân có liên quan đến Điện Kremlin. Trong đó có cả hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Tháng trước, Nhật Bản và các nước khác trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí thực hiện các bước để tiến tới tước quy chế "tối huệ quốc" với Nga.

Với quy chế này trước đây, Matxcơva được hưởng mức thuế thấp, cũng như các lợi ích khác khi là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Các chuyên gia dự báo thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của Nga sẽ tăng từ 3% lên trung bình khoảng 30%.

Phản ứng của thủ tướng Đức khi bị hỏi Phản ứng của thủ tướng Đức khi bị hỏi 'có xấu hổ khi mua hàng tỉ USD dầu Nga?'

TTO - Nhà lãnh đạo Đức đối mặt một vài câu hỏi không mấy dễ chịu trong cuộc họp báo tại London với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 8-4.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Joe Biden Nga Ukraine Mỹ