09/04/2022 05:33 GMT+7

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - “Với số vũ khí có trong kho dự trữ của quân đôi, tôi phải thành thật nói rằng chúng tôi đã bị tới giới hạn rồi”, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thừa nhận trong phát biểu ngày 9-4.

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine - Ảnh 1.

Người dân chờ sơ tán tại thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong tuyên bố ngày 9-4, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Đức phải duy trì số vũ khí dự trữ cần thiết cho quân đội của mình để đảm bảo bảo vệ đất nước cũng như NATO.

Nếu phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sắp tới thì đó sẽ phải là số vũ khí sản xuất mới. Theo báo Politico, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng vừa trì hoãn quyết định viện trợ 100 xe tăng tiên tiến cho Ukraine vì "không muốn vội vàng đi trước".

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại lên tiếng khẳng định chính quyền nước này "luôn sẵn sàng" đối thoại với Nga.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 9-4 tại Kiev, ông Zelensky khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu nhưng cũng tìm kiếm những con đường ngoại giao để dừng cuộc chiến này. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị song song cho một cuộc đối thoại".

Các vòng hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ gần đây sau khi xảy ra một số vụ thiệt mạng lớn của dân thường mà hai bên đang đổ lỗi cho nhau.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đang có chuyến thăm Kiev và đã đến thị trấn Bucha nơi đang gây tranh cãi dữ dội những ngày qua về tác giả của vụ việc sát hại nhiều dân thường.

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 9-4 tại Kiev - Ảnh: AFP

* Sau vụ tấn công vào một nhà ga có đông người tị nạn ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, chính quyền thành phố Odessa đã ban hành lệnh giới nghiêm để đề phòng một cuộc tấn công bằng tên lửa, theo Hãng tin AFP. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày 9 đến 11-4. Nga phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kramatorsk sau khi Ukraine và phương Tây cáo buộc nước này sử dụng tên lửa đạn đạo trong vụ việc nêu trên.

* Theo Tân Hoa xã ngày 9-4, Chính phủ Belarus đã công bố danh sách các quốc gia "không thân thiện" gồm hàng chục nước, song không có nước láng giềng Ukraine. Danh sách gồm có các nước thành viên Liên minh châu Âu, Mỹ, Anh, Úc, Canada, Liechtenstein, Na Uy, New Zealand, Albania, Iceland, North Macedonia, Montenegro và Thụy Sĩ. 

Hiện chưa rõ các nước trong danh sách này sẽ đối mặt lệnh trừng phạt hay hậu quả như thế nào.

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo đã thống nhất cùng phía Nga mở 10 hành lang nhân đạo trong ngày 9-4, để sơ tán người dân khỏi các khu vực giao tranh. Theo Hãng tin Reuters, bà Vereshchuk cho biết một hành lang trong đó sẽ dành cho người di tản bằng phương tiện giao thông cá nhân ra khỏi thành phố Mariupol.

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine - Ảnh 3.

Tên lửa được mô tả là dòng Tochka-U không phát nổ trong vụ tấn công vào nhà ga Kramatorsk thuộc miền đông Ukraine ngày 8-4 - Ảnh: AFP

* Theo báo The Guardian của Anh, Mỹ có thông tin tình báo cho thấy các đơn vị vũ trang được Nga rút khỏi Kiev vài ngày qua nằm trong số những đơn vị bị thiệt hại nặng. Tờ này dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết một số đơn vị "bị xóa sổ" theo đúng nghĩa đen.

Theo ước tính của quan chức này, sức mạnh chiến đấu của Nga tại Ukraine hiện đang ở mức khoảng 80 - 85% so với trước khi tiến vào Ukraine ngày 24-2.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên với đài truyền hình phương Tây là Sky News đã thừa nhận quân đội Nga đã chịu "tổn thất đáng kể" tại Ukraine dù không nói rõ các số liệu.

Phía Mỹ cũng cho biết đã nhận thấy hàng ngàn binh sĩ Nga được bổ sung gần đây vào lực lượng vây quanh thành phố Kharkov của Ukraine. 

* Ngày 8-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đến thăm Ukraine, trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU) đến nước này kể từ lúc chiến sự bùng nổ. Bà khẳng định EU sẽ đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine vào tổ chức này.

"Nga sẽ suy thoái về kinh tế, tài chính và công nghệ trong khi Ukraine sẽ tiến tới một tương lai châu Âu. Đó là những gì tôi thấy", bà von der Leyen khẳng định trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, nhà lãnh đạo EU đã tới thị trấn Bucha gần Kiev, nơi được cho là có hàng trăm dân thường "bị Nga sát hại" - một cáo buộc của Ukraine và phương Tây luôn bị Nga phủ nhận.

"Cuộc chiến của Ukraine cũng là cuộc chiến của chúng tôi. Tôi ở đây cùng tổng thống Ukraine hôm nay để gửi một thông điệp rất mạnh mẽ rằng EU luôn ở bên cạnh Ukraine. Chúng tôi đứng về phía Ukraine", bà von der Leyen nhấn mạnh.

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky - Ảnh: AP

* Phó chủ tịch EC đồng thời là người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, thông báo EU có thể phân bổ thêm 500 triệu euro (543 triệu USD) cho Ukraine để mua vũ khí trong vài ngày tới. Ông Borrell là người đi cùng bà Ursula von der Leyen đến Ukraine lần này.

* Tối 8-4, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ bãi bỏ lệnh cấm bán tiền mặt ngoại tệ cho người dân từ ngày 18-4 nhưng các ngân hàng sẽ chỉ được bán ngoại tệ mua từ ngày 9-4. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nga cũng cho phép người dân được rút tiền mặt euro trong tài khoản tiền gửi từ ngày 9-4 với mức giới hạn giá trị không quá 10.000 USD (áp dụng đến ngày 9-9). Số tiền rút vượt quá ngưỡng trên sẽ phải chuyển sang đồng rúp.

* Hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin là Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova nằm trong danh sách cấm vận của EU từ ngày 8-4. Như vậy tiếp sau Mỹ và Anh, nay đến EU cấm vận hai người con của ông Putin.

Ngày 8-4, EU cho biết khối này đã phong tỏa gần 30 tỉ euro (hơn 32,5 tỉ USD) tài sản của các cá nhân là người Nga và Belarus, cũng như các công ty mà EU áp đặt lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), EU đã phong tỏa khối tài sản trị giá 29,5 tỉ euro "bao gồm các tài sản như tàu thuyền, máy bay trực thăng, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật", trong khi ngăn chặn nhiều thương vụ giao dịch với tổng trị giá 196 tỉ euro.

ĐỌC NHANH 9-4: Đức thừa nhận hết vũ khí cấp cho Ukraine - Ảnh 5.

Du thuyền Crescent sang trọng dài 135m, được cho là thuộc về tỉ phú Igor Sechin, người đứng đầu Tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, đã bị lưu giữ tại cảng Tarragona của Tây Ban Nha nhiều ngày qua - Ảnh: AFP

* Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi vụ tấn công vào một nhà ga có đông người tị nạn ở Kramatorsk thuộc miền đông Ukraine ngày 8-4 có thể được xem như "một tội ác chống lại loài người".

Nga phủ nhận trách nhiệm sau khi Ukraine và phương Tây cáo buộc nước này sử dụng tên lửa đạn đạo trong vụ việc nêu trên.

Tính đến rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam), đã có gần 50 người chết và hơn 100 người bị thương, theo quan chức vùng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng cảm ơn Slovakia ngày 8-4 sau khi nước này chuyển hệ thống phòng không tầm xa S-300 cho Ukraine. Ông cam kết Mỹ sẽ cho Slovakia một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để thay thế hệ thống S-300 đã chuyển.

* Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, các cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine đã không diễn ra trong ngày 8-4 theo kế hoạch, điều mà Matxcơva cáo buộc là do Kiev.

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga - thượng tướng Mikhail Mizintsev - cáo buộc Ukraine đã liên tục thay đổi hình thức và giảm số lượng tù binh trao trả, sau đó hủy luôn mà không có lời giải thích.

* Trong tuyên bố phát cuối ngày 8-4 (rạng sáng 9-4 theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã bắn tên lửa vào nhà ga ở Kramatorsk nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tuyên bố nhấn mạnh đây là lần thứ hai kể từ ngày 24-2 quân đội Ukraine bắn vào các vị trí dân sự ở miền đông. Lần trước đó là vào ngày 14-3 khiến 17 người chết và 36 người bị thương.

Vụ tấn công mà Nga mô tả là "lạnh lùng và tàn bạo" nhằm hạ uy tín "chiến dịch quân sự đặc biệt" được Matxcơva phát động để bảo vệ người dân thuộc hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Tên lửa trúng nhà ga làm ít nhất 35 người chết: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau Tên lửa trúng nhà ga làm ít nhất 35 người chết: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

TTO - Nga đưa ra tuyên bố trái ngược với phía Ukraine và phương Tây về vụ tấn công tên lửa vào ga xe lửa ở TP Kramatorsk, miền đông Ukraine. Một nhân viên cứu hộ địa phương nói ít nhất 35 người chết trong vụ tấn công.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên