07/04/2022 22:00 GMT+7

WHO chuẩn bị kịch bản Ukraine bị tấn công hóa học

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge xác nhận tổ chức này đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ukraine. Cuộc họp báo tổ chức ngày 7-4 ở Ukraine đã bị gián đoạn vì còi cảnh báo không kích.

WHO chuẩn bị kịch bản Ukraine bị tấn công hóa học - Ảnh 1.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge - Ảnh: REUTERS

"Với tình hình bất ổn như hiện tại, không có gì đảm bảo rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không tồi tệ hơn nữa", ông Kluge nêu vấn đề trong cuộc họp báo ngày 7-4 tại thành phố Lviv của Ukraine.

Theo giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, WHO đang xem xét tất cả các kịch bản và đưa ra phương án dự phòng cho các tình huống khác nhau có thể gây ảnh hưởng đến người dân Ukraine.

Ông Kluge cho biết các kịch bản này bao gồm từ việc tiếp tục xử lý thương vong hàng loạt cho đến "các cuộc tấn công hóa học" nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

Cuộc họp báo sau đó bị gián đoạn khi còi cảnh báo không kích vang lên. Trở lại phòng họp báo, người đứng đầu đơn vị ứng phó các sự cố của WHO, bà Heather Papowitz giải thích các lo ngại của WHO xuất phát từ việc Ukraine là một quốc gia công nghiệp.

Chính bởi vì điều này, Ukraine tiềm ẩn các "mối nguy hóa học" có thể bị phát tán từ các vụ tấn công.

Các quan chức phương Tây đã nhiều lần lên tiếng lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học và sinh học ở Ukraine nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev lên kế hoạch tấn công hóa học nhằm vào thường dân và đổ lỗi cho Nga. Tuy nhiên bộ này cũng không trưng bằng chứng.

Khi được hỏi phải chăng WHO đã dự trù được một cuộc tấn công hóa học của Nga có thể xảy ra ở Ukraine, ông Kluge đáp: "Câu trả lời ngắn gọn là WHO đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra và nằm trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi".

NATO cảnh báo chiến sự Ukraine có thể kéo dài nhiều năm NATO cảnh báo chiến sự Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

TTO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết không có dấu hiệu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bỏ 'tham vọng kiểm soát toàn bộ Ukraine' và cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên