15/06/2019 10:14 GMT+7

Mỹ cho điều trần về áp thuế nhập khẩu 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu mở các phiên điều trần về kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên ít nhất 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào thứ hai 17-6, theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR).

Mỹ cho điều trần về áp thuế nhập khẩu 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu tại một cảng ở Trung Quốc ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ USTR cho biết các phiên điều trần sẽ bắt đầu vào ngày 17-6 và kết thúc ngày 25-6. Trong đó có sự tham gia của hơn 300 nhà bán lẻ, nhà sản xuất và doanh nghiệp của Mỹ.

Động thái này đồng nghĩa với việc Tổng thống Donald Trump sẽ không thể áp đặt biện pháp thuế quan mới lên Trung Quốc cho tới ngày 2-7.

Theo Reuters, xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng leo thang, sau khi phía Mỹ cáo buộc Bắc Kinh phá vỡ các cam kết trên bàn đàm phán hồi tháng 5.

Từ đó, Mỹ cũng áp 25% thuế nhập khẩu lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, đồng thời ra lệnh cho Đại diện thương mại Mỹ chuẩn bị kế hoạch áp thuế quan lên 300 tỉ USD giá trị hàng hóa khác, gồm hầu hết toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu sang Mỹ.

Theo chiều ngược lại, Trung Quốc cũng trả đũa Mỹ khi tăng thuế lên 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 60 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ tháng 6-2019.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần lên tiếng nhắc đến cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra vào cuối tháng 6 này tại Nhật, nhưng cả Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có xác nhận chính thức về cuộc họp.

Theo USTR ngày 14-6, kế hoạch áp thuế lên 300 tỉ USD giá trị hàng hóa khác là động thái đáp trả việc Trung Quốc vi phạm sở hữu trí tuệ của nước này.

Thuế quan sẽ tác động mạnh đến các mặt hàng tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồ chơi, tivi, quần áo, giày dép…

Trung Quốc nói không tuồn hàng Việt Nam qua Mỹ để né thuế nhập khẩu Trung Quốc nói không tuồn hàng Việt Nam qua Mỹ để né thuế nhập khẩu

TTO - “Hàng Trung Quốc là hàng Trung Quốc, hàng ngoại là hàng ngoại”, tham tán Hồ Tỏa Cầm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nói khi được hỏi về khả năng Trung Quốc sử dụng Việt Nam làm đường trung gian cho hàng xuất sang Mỹ.

LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên