13/03/2021 06:44 GMT+7

Mỹ cho 1.600 công dân Myanmar đang ở Mỹ tiếp tục ở lại

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính phủ Mỹ ngày 12-3 thông báo sẽ cấp cơ chế bảo vệ tạm thời với những người Myanmar đang bị kẹt lại nước này vì tình hình bạo lực bất ổn đang diễn ra trong nước.

Mỹ cho 1.600 công dân Myanmar đang ở Mỹ tiếp tục ở lại - Ảnh 1.

Một nhân viên an ninh Myanmar đứng gác trên đường trong khi một nhóm an ninh khác đang bắt giữ người biểu tình bên cạnh khu rào chắn do người biểu tình dựng lên đã bị tháo dỡ ở thành phố Yangon, Myanmar ngày 12-3-2021 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 12-3, ông Alejandro Mayorkas, bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ, ra thông cáo cho biết "do cuộc đảo chính quân sự và hành xử bạo lực của lực lượng an ninh với người dân", các công dân Myanmar đang bị kẹt lại Mỹ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2 vẫn sẽ được phép ở lại đây thêm một thời gian nữa theo "cơ chế bảo vệ tạm thời" (viết tắt là "TPS").

Ông Alejandro Mayorkas cũng nói sau khi cân nhắc tình hình tại Myanmar, ông đã quyết định cấp cơ chế bảo vệ tạm thời để các công dân và thường trú nhân của Myanmar có thể tạm ở lại Mỹ.

Mỹ đã từng nhiều lần cấp cơ chế TPS cho công dân của một số nước khi quốc gia gốc của họ rơi vào khủng hoảng chính trị hoặc thiên tai thảm họa khiến việc hồi hương khó khăn.

Cơ chế bảo vệ này thường cho phép công dân nước ngoài được cư trú hợp pháp tại Mỹ trong một khoảng thời gian giới hạn, ví như 12 tháng, nhưng có thể được gia hạn nếu tình hình khủng hoảng chưa chấm dứt.

Bộ An ninh nội địa Mỹ cho rằng cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2 đã gây khủng hoảng kinh tế và thiếu thốn các nguồn hỗ trợ y tế và nhân đạo.

Cơ quan này cũng cho rằng những người tham gia biểu tình phản đối đảo chính đang đối mặt với việc bị bắt giam, đe dọa và cả bạo lực chết chóc. "Tất cả những điều này ngăn cản công dân Myanmar trở về an toàn", thông cáo của Bộ An ninh nội địa nêu.

Theo Đài NPR (Mỹ), cơ chế bảo vệ tạm thời vừa cấp trước mắt có tác động tới khoảng 1.600 người Myanmar đã ở Mỹ. Với cơ chế mới, họ được sống và làm việc hợp tác tại Mỹ trong 18 tháng tới.

Anh khuyến nghị công dân rời Myanmar, Hàn Quốc dừng trao đổi hợp tác quốc phòng Anh khuyến nghị công dân rời Myanmar, Hàn Quốc dừng trao đổi hợp tác quốc phòng

TTO - Anh ngày 12-3 ra khuyến nghị kêu gọi công dân nước này rời Myanmar nếu có thể do lo ngại "căng thẳng chính trị và bất ổn" ngày càng leo thang ở quốc gia Đông Nam Á này. Hàn Quốc cũng tuyên bố dừng trao đổi hợp tác quốc phòng với Myanmar.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên